Kết quả tìm kiếm cho "vấn đề hạt nhân Iran"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 346
Italy có thêm một ngày chứng kiến những mất mát nặng nề vì dịch Covid 19 với thêm 250 bệnh nhân thiệt mạng và trên 2.100 ca nhiễm mới.
Tính tới 6h ngày 8-3, có gần 106.000 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 3.569 người tử vong trên toàn thế giới.
Nửa thế kỷ từ khi có hiệu lực với mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngày nay đang đối mặt với một loạt “biến cố”, khiến thỏa thuận toàn cầu này có nguy cơ sụp đổ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tài sản lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay chính là sự thật, lý trí và tình đoàn kết.
Ngày 29-2 (rạng sáng 1-3 theo giờ Việt Nam), truyền thông Mỹ đưa tin nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra (COVID-19).
Ngày 28-2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế ngành về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 22-2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo “không đóng cánh cửa” đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) theo những cách thức khả thi để duy trì thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký kết với các cường quốc thế giới hồi năm 2015 sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này.
Với chủ đề “Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại,” trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ, Tổng thống Trump dành phần lớn thời gian để ca tụng những thành tựu “tuyệt vời” mà chính quyền của ông đã đạt được.
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang 2020 trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào sáng 5-2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã nêu bật những thành tựu kinh tế, xã hội, quân sự mà chính quyền ông đã đạt được trong 3 năm qua.
Tổng thống Rouhani nêu rõ nước này vẫn sẵn sàng tương tác, hợp tác với EU để giải quyết các vấn đề và bất cứ khi nào EU hoàn toàn tuân thủ các cam kết của họ, Tehran sẽ trở lại các cam kết của mình.
Bất chấp cảnh báo cứng rắn, cả Iran và 3 nước châu Âu đều đang cố gắng tránh viễn cảnh thỏa thuận hạt nhân sụp đổ.
Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho rằng động thái mới của các nước châu Âu "không có căn cứ pháp lý" và nếu các bên này tiếp tục tiến xa hơn, Iran sẽ xem xét rút khỏi NPT.