Kết quả tìm kiếm cho "vẫn quyết đấu UAE"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 432
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, năm 2025, bóng đá nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà của ba giải đấu quan trọng gồm: Vòng loại Giải vô địch nữ châu Á 2026 (bảng E); Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á và vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2026.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP và các chỉ đạo về hội nhập, tỉnh An Giang đã chủ động cụ thể hóa tinh thần đó trong các kế hoạch, chương trình hành động về thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA), mang lại những kết quả tích cực.
U17 Việt Nam tiếp tục gây sốc tại giải U17 châu Á 2025 bằng trận hòa U17 Nhật Bản, trong khi U17 Indonesia trở thành đội bóng thứ 3 giành vé dự World Cup 2025.
Sau trận hòa U17 Australia, Đội tuyển U17 Việt Nam đang rất quyết tâm tiếp tục tạo nên bất ngờ trong cuộc chạm trán U17 Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng B giải U17 châu Á 2025.
Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành quyền vào bán kết giải các câu lạc bộ nữ châu Á sau khi có màn ngược dòng thắng ngoạn mục 5-4 trước Abu Dhabi (UAE).
Mặc dù BRICS+ vẫn là một không gian hợp tác tương đối phân tán, bị chi phối bởi những mâu thuẫn nội bộ và các chương trình nghị sự khác biệt, điển hình là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của khối này trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Các quan chức Nga lập luận rằng các công ty Mỹ có thể kiếm được hàng tỷ USD bằng cách quay trở lại Nga. Nhà Trắng đang lắng nghe.
Brazil chính thức gạt bỏ kế hoạch phát triển đồng tiền chung BRICS, thay vào đó tập trung thúc đẩy thanh toán bằng nội tệ giữa các quốc gia thành viên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ phương Tây, đặc biệt là cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 9/2, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo nước này sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Arab khẩn cấp vào ngày 27/2 để thảo luận về tình trạng mà theo Cairo là những diễn biến "nghiêm trọng" đối với người Palestine.
Dưới tiêu đề “Việt Nam: Chính sách đối ngoại đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới," báo Resumen Latinoamericano đánh giá cao những thành tựu trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2024.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.
Man City phá kỷ lục chuyển nhượng mùa đông trong lịch sử CLB, nhưng Pep Guardiola vẫn mắc sai lầm lớn vì thiếu tiền vệ.