Giá xăng dầu hôm nay (14/05): Giá dầu thế giới giảm do lo ngại Fed tăng lãi suất

14/05/2026 - 08:17

Giá xăng dầu hôm nay (14/05): Giá dầu thế giới giảm do lo ngại Fed tăng lãi suất, đồng thời thị trường chờ đợi diễn biến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/05), khi giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, thị trường cũng tập trung theo dõi diễn biến cuộc gặp quan trọng tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,14 USD, tương đương 2%, xuống còn 105,63 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 1,16 USD, tương đương 1,14%, xuống còn 101,02 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay (14/05): Giá dầu thế giới giảm do lo ngại Fed tăng lãi suất

Giá xăng dầu hôm nay (14/05): Giá dầu thế giới giảm do lo ngại Fed tăng lãi suất. Ảnh minh họa: Reuters

Bà Susan Collins, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston nhận định rằng, ngân hàng trung ương có thể sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt. Theo bà, cuộc xung đột hiện nay đã bắt đầu gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ. Giá dầu leo thang thời gian qua đã kéo chi phí nhiên liệu tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong những tháng tới.

Dữ liệu mới công bố cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm do chi phí hàng hóa và dịch vụ leo thang. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp, đẩy lạm phát hằng năm của Mỹ lên mức cao nhất trong gần 3 năm.

Việc tăng lãi suất sẽ khiến chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người tiêu dùng gia tăng, qua đó có nguy cơ làm chậm tăng trưởng kinh tế và kéo giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump đã tới Bắc Kinh vào thứ Tư, chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố không cần sự trợ giúp của Trung Quốc để chấm dứt xung đột, ngay cả khi triển vọng về một thỏa thuận hòa bình bền vững khá mong manh và Tehran đang thắt chặt kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt từ từ Washington. Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào hôm nay và ngày mai.

Chuyên gia phân tích Janiv Shah từ Rystad nhận định: “Thị trường dầu nhiều khả năng sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung về mặt cấu trúc, ít nhất đến hết năm nay”.

Giá xăng dầu hôm nay (14/05): Giá dầu thế giới giảm do lo ngại Fed tăng lãi suất

OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026. Ảnh minh họa: Reuters

Trong báo cáo công bố hôm 13/05, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu trong năm nay do cuộc chiến đang tàn phá hoạt động sản xuất tại Trung Đông.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của nước này đã giảm 4,3 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn mức dự báo giảm 2,1 triệu thùng của giới phân tích. Tồn kho xăng cũng giảm 4,1 triệu thùng, vượt xa mức dự báo 2,9 triệu thùng. Ngược lại, tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi lại tăng nhẹ 200.000 thùng.

Các số liệu trên đã hỗ trợ giá dầu phục hồi trong ngắn hạn. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 12/05, giá dầu tăng hơn 3% khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran suy giảm, làm mờ triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang đạt được tiến triển, mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ phía Tehran và coi đó là điều “không thể chấp nhận được”.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14/05 cụ thể như sau:

Xăng E5RON92

Không cao hơn 23.790 đồng/lít

Xăng RON95-III

Không cao hơn 24.354 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

Không cao hơn 27.494 đồng/lít

Dầu mazut 180 CST 3.5S

Không cao hơn 21.172 đồng/kg

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ ngày 07/05. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.164 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán với Mỹ; các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; Iran tấn công UAE; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế... Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Theo Quân đội nhân dân