Kết quả tìm kiếm cho "virus hô hấp cấp tính"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 2028
Thời tiết chuyển mùa khiến tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp gia tăng.
Gần Tết, nhiều dịch bệnh vẫn được dự báo còn diễn biến phức tạp; có thể bùng phát mạnh nếu chủ quan, lơ là. Để đón Tết an toàn, người dân vẫn cần hết sức cảnh giác với các dịch bệnh.
Mới đây, WHO cảnh báo về sự lưu hành hơn 500 biến thể phụ của Omicron, có khả năng lây truyền cao và tránh được hệ miễn dịch.
Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm cá nhân. Nếu để dịch bùng phát trở lại, phải chịu trách nhiệm trước quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Diễn biến bất thường của hai dịch bệnh khác đang kết hợp với làn sóng COVID-19 mùa đông tạo nên "đại dịch nhân ba", gây căng thẳng nghiêm trọng cho hệ thống y tế Mỹ, với hàng ngàn ca tử vong mỗi tuần.
Ngày 14/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ hy vọng kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19 và đậu mùa khỉ trong năm 2023.
Thế giới vẫn đang cùng lúc ứng phó với hai dịch bệnh được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng khi bùng phát trên toàn cầu": đại dịch COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ một lần nữa khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang tại các khu vực trong nhà, trong bối cảnh số ca nhiễm các bệnh về đường hô hấp là cúm, RSV (virus hợp bào hô hấp) và COVID-19 tại quốc gia này đang tăng nhanh.
Theo các bác sỹ, viêm não và viêm màng não xảy ra quanh năm, tỷ lệ di chứng cao trên 30% nếu nhập viện muộn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Nhiều người lầm tưởng rằng khi thời tiết lạnh có thể khiến trẻ dễ bị ốm nhưng điều này không chính xác.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa ghi nhận một trường hợp trẻ 2 tuổi gặp biến chứng rất nặng sau nhiễm Adeno virus.
Bộ Y tế yêu cầu trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quỹ Mão tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc hay tăng giá đột biến.