Chiều muộn, sân bóng chuyền ở xã ven biển rộn tiếng cười. Giữa những bước chạy, những pha chuyền bóng ăn ý, đôi bạn trẻ Hoàng Lắm và Kiều Hối - học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Khánh luôn xuất hiện cạnh nhau như một cặp bài trùng quen thuộc. 2 người với cách khác nhau nhưng chung một niềm đam mê thể thao cháy bỏng. Và chính thể thao đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp họ cùng trưởng thành suốt những năm tháng thanh xuân.

Trương Hoàng Lắm và Võ Kiều Hối cùng chung niềm đam mê thể thao, luôn đồng hành trong các hoạt động phong trào và hội thao địa phương. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Lắm và Hối quen nhau từ khi học tiểu học. Ngày ấy, cả 2 học chung trường, nhà gần nên thường xuyên rủ nhau đi học, đi chơi. Nhưng điều khiến đôi bạn trẻ này nhanh chóng trở nên thân thiết chính là những trận bóng chuyền sau giờ tan trường. Trên khoảng sân đất trước nhà hay ở trường, đám trẻ trong xóm tụ tập đánh bóng chuyền đến tối mịt. Trong số đó, Lắm và Hối nổi bật bởi sự năng nổ và niềm yêu thích đặc biệt dành cho thể thao.
Ban đầu, nhiều người bất ngờ khi thấy Hối say mê những môn thể thao cần nhiều sức bền như điền kinh. Nhưng càng tham gia tập luyện, Hối càng thể hiện sự kiên trì và quyết tâm. Hối chia sẻ: “Em thích cảm giác được chạy hết sức mình trên sân. Mỗi lần thi đấu hay tập luyện cùng Lắm em thấy rất vui và thoải mái. Lúc mới tập chạy, em khá mệt, có lúc muốn nghỉ giữa chừng nhưng Lắm luôn động viên cố gắng thêm chút nữa, nhờ vậy mà em dần quen và thích thể thao hơn”.
Không chỉ cùng nhau tập luyện, Lắm và Hối còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, cách giữ sức bền, kỹ thuật chạy hay cách phối hợp trong bóng chuyền. Có bài tập, cả 2 lại hướng dẫn nhau cùng thực hiện. Những lúc một người thi đấu chưa tốt, người còn lại luôn động viên để cùng cố gắng hơn trong lần sau. “Trong mắt bạn bè và thầy cô, chúng em là đôi bạn rất hiểu ý nhau. Trên sân chạy hay sân bóng chuyền, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể biết người kia muốn phối hợp như thế nào. Chính sự gắn bó từ nhỏ đã giúp chúng em có được sự ăn ý. Tuy là con gái nhưng bạn Hối có sức khỏe bền bỉ, em rất khâm phục bạn”, Lắm nói.
Lắm và Hối tích cực góp mặt trong các giải thể thao phong trào của trường và địa phương. Dù kết quả thắng hay thua, cả 2 luôn xem đó là cơ hội để học hỏi, rèn luyện bản thân và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Lắm cho biết: “Em nghĩ chơi thể thao không chỉ giúp bản thân khỏe mạnh mà còn giúp chúng em có môi trường sinh hoạt tích cực, tránh xa những thú vui thiếu lành mạnh. Nhờ thể thao mà em và Hối học được tính kỷ luật, sự cố gắng và có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, tình bạn cũng gắn bó hơn”.
Theo Ủy ban nhân dân xã Vân Khánh, những năm qua, Lắm và Hối là 2 vận động viên tiêu biểu trong phong trào thể dục, thể thao của địa phương. Với niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng, cả 2 đã mang về cho xã nhiều giải cao tại các hội thao do các cấp tổ chức ở các môn như điền kinh, bóng chuyền và cầu lông.
ÚT CHUYỀN