Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu được thành lập từ năm 2010, do ông Nguyễn Văn Hái làm tổ trưởng. Ban đầu, tổ được thành lập chỉ vài thành viên trong xóm, đa số xuất thân từ nghề nông, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng ở các thành viên có chung tinh thần sẻ chia, lấy việc giúp đỡ người nghèo làm niềm vui.
Qua gần 15 năm thành lập, tổ có 35 thành viên hoạt động thường xuyên; những lúc cưa, vận chuyển cây về trại hay dựng nhà, tổ huy động trên 60 người tham gia.

Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu cất nhà cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Hái, Tổ trưởng Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi cho biết: Những năm đầu hoạt động, chủ yếu sử dụng gỗ để cất nhà. Qua thời gian, thấy việc làm của tổ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng, ngày công lao động; có người cho cây hoặc bán giá rẻ để tổ hoạt động hiệu quả hơn. Các thành viên làm tất cả từ tâm, để người nghèo có nơi ở ổn định hơn.
Phương châm hoạt động của Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi là tinh thần tự nguyện tham gia, đóng góp tiền hoặc công sức. Bình quân mỗi năm, tổ cất mới 30 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương… cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; không chỉ cất nhà cho người dân địa phương, mà còn hỗ trợ người dân các xã lân cận.
Theo ông Hái, mỗi căn nhà có trị giá bình quân trên 35 triệu đồng, tùy hoàn cảnh mà mỗi gia đình đóng góp thêm để nhà khang trang hơn. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp nhiều hộ nghèo ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, những nhà hảo tâm và sự sẻ chia của cộng đồng…, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thọ (giữa) cùng các thành viên trong tổ chuẩn bị khung gỗ cất nhà cho người dân.
Tham gia Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi từ những ngày đầu thành lập đến nay, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết, dù bận việc nhà, nhưng anh, em trong tổ cố gắng sắp xếp, người bào, người cưa… tranh thủ cùng nhau xây lên những ngôi nhà ấm áp cho bà con nghèo có chỗ ở ổn định.
Cũng như ông Thọ, ông Trần Văn Khải dù tuổi đã cao, nhưng vẫn tích cực cùng các thành viên trong tổ xây cất những căn nhà mới. Theo ông Khải: “Thấy bà con vui khi có nhà mới, chúng tôi cũng vui lây."
Những ngôi nhà mới kiên cố, giúp bà con nghèo có được nơi ở ổn định, giúp họ an tâm phát triển kinh tế gia đình. “Có được căn nhà mới kiên cố, gia đình tôi mừng lắm, sẽ cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo”, anh Bùi Văn Nở, ngụ ấp Phú Hiệp, nói.
Gia đình anh Bùi Văn Nở, là hộ nghèo, không đất sản xuất, việc làm không ổn định, vừa được địa phương và Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi hỗ trợ cất căn nhà mới thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nát dột nát do Chính phủ phát động.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hữu Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) đến thăm, chia sẻ niềm vui với ông Bùi Văn Nở.
Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hữu Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Văn Hái và các thành viên trong tổ cất nhà luôn nhiệt tình, tích cực hỗ trợ người dân trong và ngoài địa bàn xã có được những căn nhà kiên cố. Đặc biệt, tổ đã giúp địa phương hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi đã hỗ trợ địa phương cất mới và sửa chữa 70 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nát dột nát do Chính phủ phát động. Vận động cất mới 35 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong và ngoài địa bàn xã, với tổng kinh phí thực hiện trên 1,2 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Qua đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Bài và ảnh: NGHĨA THANH