Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

06/04/2023 - 05:41

 - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) đang được đầu tư phát triển và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ duy trì và nhân rộng các mô hình thể thao quần chúng, mà nhiều địa phương còn tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực công cộng, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh, chỉ đạo phát triển phong trào TDTT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác tuyên truyền về hiệu quả, ý nghĩa của luyện tập TDTT trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt Nam được chú trọng với các khẩu hiệu, như: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”…

Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu TDTT của nhân dân, công chức, viên chức, người lao động. Nhiều địa phương huy động sức dân và kinh phí hàng năm để tu sửa, xây dựng sân chơi, bãi tập và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động TDTT.

Tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2023

Phong trào luyện tập TDTT được phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, đến tận khóm, ấp và từng hộ gia đình. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe. Qua đó, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, các môn thể thao phổ biến được người dân chọn tập luyện, như: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bơi lội, bóng chuyền, bóng chuyền hơi…

“Đánh cầu lông là môn thể thao không kén người chơi. Việc đánh cầu thường xuyên giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao sự dẻo dai của tay, chân và phản xạ nhanh hơn. Ngoài ra, còn giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc” - chị Nguyễn Thanh Thúy (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ.

Ngành thể thao và các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Đồng thời, tích cực hỗ trợ chuyên môn thi đấu, khôi phục, bảo tồn các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc, nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các trò chơi dân gian trong lễ hội truyền thống hàng năm của đồng bào dân tộc thiểu số, như: Đẩy gậy, kéo co, việt dã… được duy trì hoạt động, phục vụ vui chơi, giải trí trong các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm của đất nước và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Anh Sa Les (xã Châu Phong, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) cho biết: “Sau giờ làm việc, tôi rèn luyện sức khỏe bằng việc tham gia đánh bóng chuyền. Ngoài ra, khi tham gia các giải thể thao, hội thao do địa phương hoặc  tỉnh tổ chức, tôi còn tham gia môn đẩy gậy. Người dân chúng tôi rất vui và biết ơn chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT, giúp chúng tôi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống”.

UBND tỉnh vừa tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2023. Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ viết bài báo “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập TDTT (27/3/1946 - 27/3/2023) và Ngày Thể thao Việt Nam 27/3.

Qua đó, phát động toàn dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, phòng tránh bệnh tật, xây dựng lối sống lành mạnh; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

TRUNG HIẾU