Tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường

13/06/2024 - 09:42

Cùng với việc sử dụng mọi mưu kế, thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng, thời gian gần đây, bọn tội phạm còn dùng chất ma túy hoặc các chất có tác dụng tương tự như ma túy nhưng chưa có danh mục để pha trộn vào các loại thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá điếu, trộn vào đồ ăn, thức uống. Với vỏ bọc là 'các cơ sở sản xuất dược, công ty hóa chất', chúng đã lợi dụng để điều chế ma túy với quy mô lớn.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang và tang vật ma túy “nước vui” bị BĐBP Tây Ninh bắt giữ ngày 3/6/2024. Ảnh: Lê Quân

Ma túy “nước vui”

Lúc 23 giờ, ngày 3/6/2024, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác tại khu vực gần cột mốc 170/3, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, ngụ tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tiến hành bắt giữ và khám xét, tổ công tác phát hiện Sang dùng băng keo bó chặt trong người 220 gói hàng có nhãn hiệu “Ferrari” và 40 gói hàng có nhãn hiệu “Superme”.

Qua kiểm tra, 260 gói hàng trên có trọng lượng 2,24kg, test nhanh đều dương tính với ma túy. Tiến hành điều tra, Sang khai nhận, 260 gói hàng trên là ma túy tổng hợp có tên thường gọi là “nước vui”. Số ma túy này Sang vận chuyển thuê cho một người đàn ông trú tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia với tiền công là 5 triệu đồng sau khi đưa hàng trót lọt về đến Việt Nam. Tuy nhiên, khi đưa hàng vừa về đến biên giới Việt Nam thì Sang bị BĐBP bắt giữ…

Với công thức mới, các đối tượng điều chế, pha trộn ma túy “nước vui”, đóng thành các gói nhỏ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Thị phần mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên muốn tìm tòi, khám phá sự mới lạ. Khi sử dụng loại ma túy này, đối tượng có cảm giác hưng phấn, kích động mạnh dẫn đến rối loạn tâm thần, loạn nhịp tim, suy hô hấp…, thậm chí dẫn đến tử vong. Với nhiều nỗ lực và quyết tâm cao, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, đường dây mua bán, pha chế loại ma túy mới, nguy hiểm này, điển hình là Chuyên án 0323H…

Theo đó, sau gần 3 tháng xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CO4), Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu đường dây pha chế ma túy “nước vui”. Thủ đoạn của các đối tượng là mua ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển ma túy, phụ gia và bao bì đóng gói về tập kết tại các kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Xác định tính chất phức tạp của đường dây, tiềm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ, tháng 3/2023, C04 xác lập Chuyên án 0323H, quyết tâm triệt phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này.

Cuối tháng 5/2023, Ban Chuyên án huy động hơn 200 cán bộ, chia thành 18 tổ công tác, theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói, cất giấu ma túy. Sáng 5/6/2023, khi các đối tượng đưa ma túy đi tiêu thụ, các trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 67kg ma túy tổng hợp, trong đó, có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm và 20kg ma túy dạng bột. Cùng lúc đó, 17 tổ công tác đồng loạt xuất quân khám xét 7 địa điểm cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy; tạm giữ các đối tượng. Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án thu 217kg ma túy tổng hợp, 208kg vỏ bao bì, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào pha trộn, đóng gói ma túy… Các đối tượng khai nhận, chỉ trong nửa năm, chúng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750kg ma túy “nước vui”.

Thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Bên cạnh những thủ đoạn che giấu trong đồ đạc, phương tiện, cơ thể người, thời gian gần đây, tội phạm ma túy đang sử dụng một thủ đoạn rất mới, đó là che giấu hóa học. Điển hình là chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia cực lớn, thu giữ 1,3 tấn ketamine do đối tượng Liêu Chí Hoài cầm đầu.

Ma túy bị thu giữ ngày 26/5/2024, tại cửa khẩu quốc tế Giang Nam, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trúc Hà

Theo đó, đầu tháng 8/2023, CO4 nhận được nguồn tin có 2 đối tượng người Đài Loan sang Việt Nam, có ý định lợi dụng tàu đánh cá để buôn bán, vận chuyển ma túy. Đầu tháng 9/2023, C04 xác định có 6 người Đài Loan nhập cảnh Việt Nam và thuê khách sạn, phương tiện, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng). Số xi măng này, nhóm đối tượng chỉ dùng để ngụy trang cho lô ma túy hàng chục triệu USD đang chờ xuất đi nước ngoài theo đường biển. Sáng 22/9/2023, C04 phối hợp với các lực lượng liên quan khám xét khẩn cấp kho hàng tại Công ty TNHH Trường Phát (quận Hồng Bàng), thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, chứa ma túy ketamin, tổng trọng lượng 750kg. Đồng thời, C04 bắt giữ Liêu Chí Hoài (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là đối tượng cầm đầu đường dây.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 24/9/2023, C04 phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Duy Khánh (35 tuổi, trú tại Hà Tĩnh), là lái xe khách, được thuê chở các bao ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe của Khánh, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách. Kết quả giám định, 22 bao tải là ma túy ketamin, trọng lượng 550kg. Theo C04, sau khi nhận 22 bao ketamin này, các đối tượng sẽ tập kết và đưa toàn bộ 52 bao chứa 1,3 tấn ketamin ngụy trang trong các bao xi măng bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Liêu Chí Hoài khai nhận, cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó, lợi dụng mua tiền chất, hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Ma túy thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó, đưa đi Hải Phòng để xuất sang nước thứ ba. Trong 1 năm qua, công ty của Hoài và các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi với số lượng gần 9.000 tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD. Theo lãnh đạo CO4, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam và có lẽ cũng là lần đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, lực lượng chức năng phát hiện ra thủ đoạn này của bọn tội phạm ma túy.

Thực hiện Tháng cao điểm hành động phòng, chống ma túy năm 2024 (từ ngày 1 đến ngày 30/6/2024), thời gian gần đây, BĐBP các tỉnh, thành trên cả nước đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Điển hình là ngày 26/5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), thực hiện Chuyên án A424.4p, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Cục Cửa khẩu BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam bắt giữ 8 đối tượng quốc tịch Lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 44 bánh heroin và 181,75kg ma túy các loại.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, Trưởng ban Chuyên án A424.4p cho biết, đây là chuyên án điển hình, đã bắt được đối tượng, thu giữ số lượng tang vật lớn, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác đấu tranh chống tội phạm của Ban Chuyên án.

Theo Biên Phòng