Tổng thống Trump khơi lại vấn đề kiểm soát Greenland tại hội nghị NATO
08/07/2026 - 09:09
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cho rằng Greenland nên nằm dưới sự kiểm soát của Washington, làm gia tăng căng thẳng với Đan Mạch và đặt ra thách thức với thông điệp đoàn kết mà các đồng minh NATO muốn thể hiện tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara.
AA
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Euronews ngày 7/7, phát biểu với báo giới, ông Trump cho rằng vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Mỹ, trong khi Đan Mạch chưa đầu tư đủ cho Greenland.
Ông Trump nói Greenland không mang lại nhiều lợi ích cho Đan Mạch, đồng thời cho rằng Đan Mạch không chi đủ tiền để hỗ trợ an ninh cho vùng lãnh thổ này. Theo ông, Greenland có vị trí chiến lược quan trọng đối với Mỹ, nhất là trong bối cảnh khu vực Bắc Cực ngày càng được Nga và Trung Quốc quan tâm.
Những phát biểu này cho thấy Tổng thống Trump vẫn chưa từ bỏ ý định kiểm soát Greenland, dù thừa nhận cách tiếp cận trước đây đã gây tổn hại quan hệ với các đồng minh NATO.
Hồi tháng 1, ông từng từ chối loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, khiến quan hệ giữa Washington với Copenhagen và một số nước đồng minh trở nên căng thẳng. Lần này, ông Trump thừa nhận các tuyên bố trước đó về Greenland đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đồng minh, nhưng vẫn tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của vùng lãnh thổ này đối với Mỹ.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong thời điểm NATO kỳ vọng hội nghị ở Ankara diễn ra suôn sẻ, với trọng tâm là thông điệp về tăng cường đầu tư quốc phòng và củng cố an ninh tập thể. Trước đó, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO, các đồng minh châu Âu và Canada đã cam kết khoảng 50 tỷ euro đầu tư quốc phòng trong khuôn khổ sáng kiến NATO 3.0.
Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn sau khi đặt chân tới Ankara, ông Trump đã làm chệch hướng kỳ vọng này. Ngoài vấn đề Greenland, ông tiếp tục chỉ trích các đồng minh NATO vì không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến tại Iran. Ông bày tỏ sự thất vọng với NATO và nhắc lại cáo buộc rằng châu Âu cùng Canada đã bỏ rơi Mỹ khi Mỹ và Israel tiến hành hành động quân sự chống Iran hồi tháng 2.
Ông Trump cũng cho rằng nếu hội nghị không được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều khả năng ông đã không tham dự. Tổng thống Mỹ nói ông có mặt vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là một người bạn và đã nỗ lực rất nhiều để tổ chức sự kiện.
Tại Ankara, ông Erdogan đón ông Trump tại Cung điện Tổng thống Bestepe với nghi thức trọng thể, gồm đại bác chào mừng, quân nhạc và đội danh dự. Đáp lại, ông Trump dành nhiều lời ca ngợi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, gọi ông Erdogan là một người bạn lớn và là nhà lãnh đạo được tôn trọng trên thế giới.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ dừng lại ở các tuyên bố hữu nghị. Ông Trump cho biết Washington đang cân nhắc khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình tiêm kích F-35 của Mỹ. Theo ông, F-35 là dòng máy bay chiến đấu hàng đầu và việc Ankara quay lại chương trình này là điều Mỹ có thể xem xét.
Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ tham gia chương trình F-35 từ năm 2019 sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. Các nghị sĩ và quan chức an ninh Mỹ khi đó cho rằng S-400 có thể gây rủi ro đối với các hệ thống quân sự do Mỹ chế tạo, trong đó có tiêm kích F-35.
Theo HẢI TRÂN (Báo Tin tức và Dân tộc)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: