Top 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới 2024: Ronaldo gấp đôi Messi

09/02/2024 - 20:48

Đứng đầu bảng xếp hạng 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới hiện tại vẫn là 2 huyền thoại đương đại: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Al Nassr): Ở tuổi 38, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn đáp ứng được cường độ thi đấu của các giải đỉnh cao liên tục. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi khả năng kiếm tiền của Ronaldo. Bản hợp đồng với CLB Ả Rập Xê Út Al Nassr càng giúp tiền đạo này củng cố vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài 200 triệu USD kiếm được từ việc thi đấu, khoản thu nhập từ các hợp đồng thương mại của CR7 là khoảng 60 triệu USD.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Al Nassr): Ở tuổi 38, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn đáp ứng được cường độ thi đấu của các giải đỉnh cao liên tục. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi khả năng kiếm tiền của Ronaldo. Bản hợp đồng với CLB Ả Rập Xê Út Al Nassr càng giúp tiền đạo này củng cố vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài 200 triệu USD kiếm được từ việc thi đấu, khoản thu nhập từ các hợp đồng thương mại của CR7 là khoảng 60 triệu USD.

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami): Siêu sao sở hữu 8 Quả bóng vàng từ chối sang Ả Rập dù được chào mời với mức đãi ngộ không thua kém Ronaldo. Tại Mỹ, Messi kiếm được 65 triệu USD từ bản hợp đồng với Inter Miami và 70 triệu USD từ các khoản thu khác.

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami): Siêu sao sở hữu 8 Quả bóng vàng từ chối sang Ả Rập dù được chào mời với mức đãi ngộ không thua kém Ronaldo. Tại Mỹ, Messi kiếm được 65 triệu USD từ bản hợp đồng với Inter Miami và 70 triệu USD từ các khoản thu khác.

Neymar (Brazil, Al Hilal): Trong năm 2023, Neymar kiếm được 80 triệu USD từ các hợp đồng với PSG và Al Hilal, kèm theo khoảng 42 triệu USD từ các thương vụ tài trợ, quảng cáo. Cầu thủ người Brazil đang nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương nặng.

Neymar (Brazil, Al Hilal): Trong năm 2023, Neymar kiếm được 80 triệu USD từ các hợp đồng với PSG và Al Hilal, kèm theo khoảng 42 triệu USD từ các thương vụ tài trợ, quảng cáo. Cầu thủ người Brazil đang nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương nặng.

Kylian Mbappe (Pháp, PSG): Tiền đạo sinh năm 1998 là người trẻ nhất trong top 5 cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới. PSG trả cho Mbappe 90 triệu USD. Bên ngoài sân cỏ, anh kiếm được 20 triệu USD. Ngôi sao 25 tuổi quyết định rời PSG sau mùa giải này và thu nhập của anh chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể khi ký hợp đồng với CLB mới - nhiều khả năng là Real Madrid.

Kylian Mbappe (Pháp, PSG): Tiền đạo sinh năm 1998 là người trẻ nhất trong top 5 cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới. PSG trả cho Mbappe 90 triệu USD. Bên ngoài sân cỏ, anh kiếm được 20 triệu USD. Ngôi sao 25 tuổi quyết định rời PSG sau mùa giải này và thu nhập của anh chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể khi ký hợp đồng với CLB mới - nhiều khả năng là Real Madrid.

Karim Benzema (Pháp, Al Ittihad): Sau khi theo chân đồng đội cũ Ronaldo sang Ả Rập Xê Út, Benzema lập tức chen chân vào top 5 cầu thủ nhận lương cao nhất và thu nhập cao nhất hành tinh (106 triệu USD). Benzema đã ghi 12 bàn sau 20 lần ra sân cho đội bóng Ả Rập Xê Út.

Karim Benzema (Pháp, Al Ittihad): Sau khi theo chân đồng đội cũ Ronaldo sang Ả Rập Xê Út, Benzema lập tức chen chân vào top 5 cầu thủ nhận lương cao nhất và thu nhập cao nhất hành tinh (106 triệu USD). Benzema đã ghi 12 bàn sau 20 lần ra sân cho đội bóng Ả Rập Xê Út.

Erling Haaland (Na Uy, Man City): Trẻ nhất trong danh sách này là Haaland - anh sẽ bước sang tuổi 24 trong năm nay. Tiền đạo của Man City về nhì ở cuộc bầu chọn The Best (hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất năm) - chỉ thua Messi vì chỉ tiêu phụ. Haaland thu về 58 triệu USD trong năm 2023 - kém xa những cầu thủ xếp trên.

Erling Haaland (Na Uy, Man City): Trẻ nhất trong danh sách này là Haaland - anh sẽ bước sang tuổi 24 trong năm nay. Tiền đạo của Man City về nhì ở cuộc bầu chọn The Best (hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất năm) - chỉ thua Messi vì chỉ tiêu phụ. Haaland thu về 58 triệu USD trong năm 2023 - kém xa những cầu thủ xếp trên.

Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool): Salah từ chối mức lương không tưởng ở Ả Rập để ở lại Liverpool trong mùa giải 2023/24. Thu nhập năm 2023 của ngôi sao người Ai Cập là khoảng 53 triệu USD.

Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool): Salah từ chối mức lương không tưởng ở Ả Rập để ở lại Liverpool trong mùa giải 2023/24. Thu nhập năm 2023 của ngôi sao người Ai Cập là khoảng 53 triệu USD.

Sadio Mane (Senegal, Al Nassr): Sau khi trải qua mùa giải đáng quên ở Bayern Munich, Mane chuyển sang Ả Rập Xê Út. Anh là đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr. Thu nhập của Mane (52 triệu USD) thua xa siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sadio Mane (Senegal, Al Nassr): Sau khi trải qua mùa giải đáng quên ở Bayern Munich, Mane chuyển sang Ả Rập Xê Út. Anh là đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr. Thu nhập của Mane (52 triệu USD) thua xa siêu sao người Bồ Đào Nha.

Kevin De Bruyne (Bỉ, Man City): 39 triệu USD là số tiền Kevin De Bruyne kiếm được trong năm 2023. Anh vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương và ngay lập tức thể hiện phong độ đúng với đẳng cấp.

Kevin De Bruyne (Bỉ, Man City): 39 triệu USD là số tiền Kevin De Bruyne kiếm được trong năm 2023. Anh vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương và ngay lập tức thể hiện phong độ đúng với đẳng cấp.

Harry Kane (Anh, Bayern Munich): Thu nhập của đội trưởng đội tuyển Anh năm 2023 là 36 triệu USD. Chuyển sang Đức thi đấu không giúp anh cải thiện đáng kể về thu nhập. Tuy nhiên, điều quan trọng mà Kane hướng đến là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Harry Kane (Anh, Bayern Munich): Thu nhập của đội trưởng đội tuyển Anh năm 2023 là 36 triệu USD. Chuyển sang Đức thi đấu không giúp anh cải thiện đáng kể về thu nhập. Tuy nhiên, điều quan trọng mà Kane hướng đến là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Top 10 cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới

1. Cristiano Ronaldo: 260 triệu USD

2. Lionel Messi: 135 triệu USD

3. Neymar: 112 triệu USD

4. Kylian Mbappe: 110 triệu USD

5. Karim Benzema: 106 triệu USD

6. Erling Haaland: 58 triệu USD

7. Mohamed Salah: 53 triệu USD

8. Sadio Mane: 52 triệu USD

9. Kevin De Bruyne: 39 triệu USD

10. Harry Kane: 36 triệu USD

Theo PHƯƠNG MAI (VTC News)