Top 10 thống kê nổi bật nhất của World Cup 2018

16/07/2018 - 08:33

Theo thống kê của FIFA, Croatia chính là đội tấn công nhiều nhất và phòng ngự nhiều nhất ở World Cup 2018.

Tổng cộng có 169 bàn thắng được ghi ở World Cup 2018, đạt tỷ lệ trung bình 2,64 bàn/trận.

World Cup 2018 lập kỷ lục về số bàn đá phản lưới nhà với 12 pha “đốt đền”.

Các trọng tài đã rút ra 219 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ ở World Cup 2018.

Bỉ là đội ghi nhiều bàn nhất với 16 bàn thắng và 10 cầu thủ lập công.

Croatia là đội phòng ngự nhiều nhất với 301 pha phá bóng, xoạc bóng và cứu thua.

Croatia là đội tấn công nhiều nhất với 352 đợt tấn công ở World Cup 2018.

Ivan Perisic là cầu thủ di chuyển nhiều nhất ở World Cup 2018 với tổng quãng đường 72 km.

Thibaut Courtois là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất (27 lần) và được trao danh hiệu “Găng tay vàng”.

Harry Kane giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” với 6 pha lập công ở World Cup 2018.

World Cup 2018 lập kỷ lục về số quả 11 mét với 29 tình huống phạt đền (22 quả được thực hiện thành công).

Theo VOV