Tránh áp lực lên chốt chặn cuối cùng

17/06/2023 - 08:29

Trong chuyến tập huấn tại Đức, các thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện để có nền tảng thể lực tốt nhất khi tham dự World Cup 2023. Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung nhấn mạnh, trước các đối thủ thuộc tốp đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam phải có nền tảng thể lực sung mãn thì mới mong có cơ hội thể hiện bản lĩnh và tài trí.

Áp lực đè nặng lên thủ môn

Còn nhớ, tại World Cup 2019, đội tuyển nữ Mỹ đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan 13-0, lập kỷ lục về cách biệt tỷ số ở đấu trường World Cup dành cho nữ. Sau hiệp 1 để thua 3 bàn, vào hiệp 2, thủ môn Sukanya Charoenying như thể gặp cơn ác mộng khi phải vào lưới nhặt bóng 10 lần. Đến trận cầu thứ hai tại World Cup 2019, thủ môn Waraporn Boonsing được HLV Neungrutai tung vào sân nhưng cô cũng để thủng lưới tới 5 bàn. Trận cuối vòng bảng, dù đội bóng nữ xứ chùa vàng chỉ để thua Chile 0-2 nhưng Waraporn Boonsing lại mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên khi lúng túng đá phản lưới nhà sau cú sút của tiền vệ Yanara Aedo.

Trên sân, tiền đạo bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi vẫn dễ được chấp nhận, bỏ qua hơn là sai lầm của thủ môn khi bắt trượt bóng, để bóng luồn qua chân... Phải đứng trong khung thành, bạn mới biết thủ môn vất vả như thế nào, cho dù đó có là bóng đá phong trào đi nữa. Khi hai đội bóng không cân sức thi đấu, đối thủ lại có nhiều chân sút tốt thì thủ môn không khác gì “bia tập bắn”. Sau những trận đấu kiểu trên, do hoạt động hết công suất, thủ môn cần nhiều thời gian để hồi phục thể lực. Không phải vô cớ mà trong chuyến tập huấn tại Đức, HLV Mai Đức Chung rất chú trọng tăng cường thể lực cho học trò, trong đó có các thủ môn.

Thủ môn Kim Thanh từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á ca ngợi và vinh danh ở Asian Cup 2022. Ảnh: AFC

Sau thất bại kỷ lục chưa từng có ở đấu trường World Cup 2019 trước đội tuyển nữ Mỹ, thủ môn sinh năm 1987 Sukanya Charoenying đã từ giã đội tuyển quốc gia vì những chấn thương tâm lý. Cô từng chia sẻ với nhật báo thể thao số 1 Thái Lan, tờ Siam Sport, rằng: “Mỗi khi đi ngủ, tôi lại bị ám ảnh bởi trận thua trước đội tuyển nữ Mỹ. Thậm chí khi ra đường, tôi rất sợ hãi khi ai đó đứng gần bàn tán. Tôi luôn có cảm giác họ nhận ra thủ môn đã để thua tới 13 bàn trong một trận đấu ở World Cup”.

Giúp học trò tránh bị sang chấn tâm lý

HLV Mai Đức Chung rất lo tại World Cup 2023, lỡ không may thua đậm, các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ bị sang chấn tâm lý. Chia sẻ về tình hình tập huấn bên Đức, HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng cho biết: “4 thủ môn của đội đang cố gắng tập luyện với tinh thần rất tốt. Vừa rồi, trong trận giao hữu đầu tiên thắng nữ Eintracht Frankfurt 2-1, thủ môn Kim Thanh đã chơi tốt. Cả Kim Thanh (thủ môn số 1 của đội-PV) với thủ thành thứ hai của đội là Khổng Thị Hằng đều đang có phong độ tốt. Hy vọng hai thủ môn này sẽ tiếp tục cạnh tranh với nhau và cố gắng thể hiện hết khả năng của mình”.

Các thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực rèn luyện thể lực cùng toàn đội, kết hợp với các bài tập riêng về chống bóng bổng, luyện kỹ khả năng phán đoán tình huống, ra vào phù hợp. HLV Mai Đức Chung cho hay: “World Cup là đấu trường lớn. Điều quan trọng là thủ môn và hậu vệ phải có sự liên kết, thủ môn phải chỉ huy được hàng phòng ngự, phối hợp chặt chẽ với đồng đội thì mới có thể hạn chế những pha triển khai bóng, tấn công nguy hiểm của đối phương. Kim Thanh có phản xạ tốt, ra vào hợp lý, điều này khiến ban huấn luyện và đồng đội yên tâm. Ban huấn luyện cũng có các cuộc trao đổi với cầu thủ trong đội, khi đội nhà bị thủng lưới và không may thua nhiều bàn tại World Cup thì các cầu thủ phải thể hiện tâm thế ra sao, từ đó tránh sụp đổ tinh thần, ý chí thi đấu”.

Thêm một tin vui cho đội tuyển nữ Việt Nam khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cử Tiến sĩ Ellena Tuner, chuyên gia về thể lực và dinh dưỡng cho các cầu thủ nữ, tới Đức để đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam (từ ngày 13 đến 17-6). Đây là sự hỗ trợ đặc biệt của FIFA dành cho các đội giành quyền tham dự World Cup 2023. Tiến sĩ Ellena Tuner đã có buổi trò chuyện, trao đổi cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung về hạn chế các ảnh hưởng của sự chênh lệch múi giờ, sự quan trọng của dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe đặc biệt của phái nữ. Trên cơ sở tài liệu của chuyên gia FIFA, đội trưởng Huỳnh Như cùng đồng đội được cung cấp kiến thức về điều chỉnh giấc ngủ, các thực phẩm phù hợp với từng hoạt động, giai đoạn thi đấu, tập luyện và nghỉ ngơi. Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới Tiến sĩ Ellena Tuner vì những chia sẻ bổ ích: “Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nên vẫn còn nhiều điều mới mẻ. Sự hỗ trợ và đồng hành của chuyên gia thể lực và dinh dưỡng Ellena Tuner sẽ rất hữu ích cho các cầu thủ”.

Theo THÀNH NAM (Báo QĐND)