Tranh lá sen của chàng trai vùng biên

02/09/2024 - 11:59

 - Trong số thanh niên tiêu biểu khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, nhiều người đã quen với Nguyễn Vũ Linh (TX. Tịnh Biên), chàng trai gắn liền các sản phẩm lưu niệm bằng gỗ. Nhiều năm miệt mài theo đuổi đam mê, hiện nay Linh còn tạo ra thêm các tranh vẽ trên lá thốt nốt, đặc biệt từ lá sen.

Bức tranh lá sen chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được Linh hoàn thành chỉ trong 1 đêm khi vừa khởi lên ý tưởng làm sản phẩm nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Từ nhà xưởng nhỏ ở huyện Châu Phú, Linh dời về phường Thới Sơn (TX. Tịnh Biên) để thuận lợi cho việc tìm kiếm, vận chuyển nguyên liệu gỗ. Không ngừng nâng cao bản thân, Linh không chạy theo xu hướng, mà tập trung làm mới dòng sản phẩm yêu thích. Đó là những món quà lưu niệm, móc khóa bằng gỗ, điêu khắc bằng laser; dòng tranh chủ đề quê hương, cảnh sắc địa phương kết hợp chữ thư pháp; tranh các vị lãnh tụ…

Trước đó, Linh phối hợp cùng Khưu Tấn Bửu – thanh niên khởi nghiệp tranh gạo ở TP. Cần Thơ cho ra đời bức bản đồ Việt Nam bằng chất liệu chủ đạo là gạo kết hợp lá sen, gỗ… Trong đó, nền đỏ của tranh và chân dung Bác Hồ rõ nét, hiền hòa “vẽ” bằng gạo; bản đồ bằng lá sen nhuộm vàng; Hoàng Sa và Trường Sa được sử dụng bằng gỗ để tạo điểm nhấn nổi bật…

Nhờ có hỗ trợ của máy móc, nguyên liệu lá sen có thể sơ chế thuận lợi quanh năm. Linh cho biết, tất cả các kích thước lá sen đều có thể sử dụng được. Quan trọng nằm ở tiêu chuẩn lá đẹp, nguyên vẹn, không quá non, không quá già…

Mỗi lá sen có gân lá khác nhau, là sự đặc trưng để làm nên tranh sen không đụng hàng. Gân lá càng đậm, càng dày thì tranh sen thành phẩm sẽ càng đẹp ấn tượng.

Lá sen sau khi hái về sẽ được tuyển lần nữa, cắt sát cuống, phân loại theo kích cỡ để xử lý, ngâm nhiều bước trong 3 ngày và sấy từ 18 đến 24 giờ để thành lá khô. Màu để ngâm lá được Linh ưu tiên chọn màu thực phẩm, thường dùng trong chế biến các loại kẹo nên rất an toàn cho sức khỏe. Tùy theo yêu cầu của từng sản phẩm, lá sẽ được ngâm màu phù hợp.

Những sản phẩm được tạo ra từ nguyên liệu lá sen của chàng trai ở thị xã vùng biên đã và đang phổ biến, nhất là các ban, ngành địa phương ủng hộ đặt làm quà tặng ý nghĩa trong các dịp đại hội, giao lưu kết nghĩa…

MỸ HẠNH