Tri Tôn phát triển phong trào thể dục – thể thao

16/06/2022 - 07:13

Là địa phương miền núi, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nên ngoài việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tri Tôn còn quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (TDTT). Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân…

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn Trần Thị Thu Huệ cho biết, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Tri Tôn tích cực triển khai thực hiện phong trào TDTT gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của dân tộc. Huyện luôn quan tâm phát triển thiết chế thể thao cơ sở và huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển phong trào TDTT quần chúng, bằng nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả. Các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tập luyện, như: Bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh, quần vợt, võ thuật...

Thi đấu môn việt dã tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, ngoài việc quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, huyện Tri Tôn còn duy trì, phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống, như: Kéo co, đẩy gậy, việt dã, cờ tướng... Qua đó, không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, thể chất và tinh thần của người dân mà còn bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Huyện Tri Tôn đã tổ chức thành công Đại hội TDTT, thu hút 2.345 vận động viên (VĐV) tham dự và gần 20.000 lượt khán giả quan tâm cổ vũ. Các VĐV thi đấu 11 môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, bi-da, cầu lông, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, việt dã, quần vợt, thể dục dưỡng sinh và trò chơi dân gian. Kết quả, ban tổ chức đại hội đã trao 78 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao. Đơn vị xã Vĩnh Gia xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, xã Lương Phi hạng nhì, còn Xí nghiệp Điện nước Tri Tôn hạng ba.

Bà Trần Thị Thu Huệ nhận xét: “Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trực tiếp tham gia điều hành, chỉ đạo đại hội. Công tác tổ chức, điều hành giải cũng như chất lượng chuyên môn ở các môn thể thao được nâng cao. Hầu hết các môn tổ chức thi đấu đều thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia tranh tài”.

Đại hội TDTT là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhằm đánh giá toàn diện phong trào TDTT quần chúng. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức, động viên người dân tiếp tục luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân. Đồng thời, góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ TDTT.

Qua đại hội, huyện Tri Tôn đã tuyển chọn nhiều VĐV vào đội tuyển để tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022. Huyện Tri Tôn cũng là đơn vị đăng cai tổ chức thi đấu môn thể thao đầu tiên nằm trong chương trình đại hội là việt dã. Giải thu hút 110 VĐV của các huyện, thị xã, thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tranh tài các nội dung cá nhân và đồng đội, gồm các cự ly: 3km nữ trẻ; 5km nam trẻ; 4km nữ vô địch; 7km nam vô địch. Kết quả chung cuộc, huyện Tri Tôn đoạt hạng nhất toàn đoàn, TP. Long Xuyên hạng nhì toàn đoàn.

 TRUNG HIẾU