Tri Tôn phát triển phong trào thể dục - thể thao

07/02/2023 - 06:55

 - Những năm qua, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, với nhiều hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả. Các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho nhân dân…

Thi đấu môn việt dã

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Tri Tôn tích cực triển khai thực hiện phong trào TDTT gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới.

Địa phương thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc. Các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh, quần vợt... góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT của mọi người.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) huyện Tri Tôn Trần Thị Thu Huệ cho biết, để phong trào TDTT quần chúng phát triển, huyện chú trọng việc huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho người dân tập luyện.

Việc khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa đã góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn phát triển. Hình thức tổ chức và nội dung luyện tập TDTT ở địa phương ngày càng phong phú, đa dạng, có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện sức khỏe của người dân. Đến nay, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 34,6%; 31,8% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 100% trường học đảm bảo giờ TDTT nội khóa; 83% trường học thực hiện giờ TDTT ngoại khóa…

Hàng năm, huyện Tri Tôn tổ chức giao lưu, thi đấu TDTT, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, huyện luôn khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao, hội thao có các môn thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian. Qua đó, giúp địa phương tuyển chọn vận động viên có năng khiếu vào đội tuyển thể thao nòng cốt tham gia giải cấp tỉnh.

Huyện Tri Tôn đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IX/2022 thu hút gần 2.400 vận động viên tham dự thi đấu 11 môn thể thao. Đồng thời, tham dự Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 với 13 môn thi đấu gồm: Việt dã (đăng cai), cầu lông, đẩy gậy, kéo co, Pencak Silat, Wushu, bóng chuyền nữ (2 người), võ cổ truyền, Teakwondo, bơi lội, bóng đá, điền kinh, Boxing.

Kết quả, đạt 11 huy chương vàng (HCV), 14 huy chương bạc (HCB) và 27 huy chương đồng (HCĐ). Ngoài ra, đăng cai và tham dự Hội thi bơi, lặn cứu đuối “Chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em” tỉnh An Giang lần thứ XV/2022. Kết quả, đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 25 HCV, 14 HCB, 7 HCĐ.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, bên cạnh quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, huyện Tri Tôn còn duy trì, phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao và hội thao.

Trong đó, các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, như: Kéo co, đẩy gậy, việt dã, cờ tướng... được duy trì tổ chức rộng khắp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, thể chất và tinh thần của người dân mà còn bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Giám đốc Trung tâm VH-TT&DL huyện Tri Tôn Trần Thị Thu Huệ nhấn mạnh: “Thời gian tới, huyện Tri Tôn tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT cơ sở; thường xuyên tổ chức nhiều giải thể thao, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia…”.

TRUNG HIẾU