Triển vọng thể thao An Giang

26/03/2021 - 02:45

 - Bên cạnh việc chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo chuyên môn cho vận động viên (VĐV) thể thao từ năng khiếu đến thành tích cao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh An Giang còn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV học tập văn hóa, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng VĐV năng khiếu “vừa hồng, vừa chuyên”.

Chú trọng đào tạo trẻ

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt cho biết, trung tâm luôn quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, nhằm xây dựng lực lượng có chất lượng chuyên môn cao, đủ sức cạnh tranh với các đơn vị mạnh trong nước và vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh duy trì, phát triển những môn trọng điểm, thế mạnh, ngành thể thao tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ để bổ sung lực lượng VĐV chất lượng và có chiều sâu cho tuyến tuyển. Trong đó, tập trung rà soát, tuyển chọn, tìm ra những nhân tố xuất sắc, đầu tư có trọng điểm để VĐV có điều kiện đạt được thành tích tại các đấu trường, như: SEA Games, Asiad hay Olympic.

Điền kinh đang được ngành thể thao An Giang gầy dựng

Để tuyển chọn được những VĐV năng khiếu, trẻ có tố chất, triển vọng, trung tâm thành lập hội đồng tuyển chọn để kiểm tra, tuyển chọn với những tiêu chuẩn khoa học thông qua các lớp năng khiếu. Đặc biệt, huấn luyện viên (HLV) các bộ môn còn phát hiện và lựa chọn những em có năng khiếu từ cơ sở hoặc qua các giải cấp tỉnh, huyện tổ chức hàng năm. Ngoài ra, trung tâm không ngừng tăng cường việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác đào tạo tài năng thể thao.

Cùng với đào tạo chuyên môn, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang  quan tâm đến việc học văn hóa của các VĐV. Do đặc thù nên việc học văn hóa được tiến hành song song với việc đào tạo chuyên môn, năng khiếu thể thao. Do đó, tùy vào thời gian học văn hóa mà các HLV sẽ lên kế hoạch đào tạo, huấn luyện năng khiếu thể thao. Bên cạnh đó, ngoài giờ học, tập luyện, các em còn có những chuyến tập huấn và thi đấu. Vì vậy, đối với những em có chương trình thi đấu, tập luyện tập trung, trung tâm sẽ phân công giáo viên, sắp xếp lịch học thêm, bồi dưỡng văn hóa cho các em để đảm bảo đủ lượng kiến thức của môn học. Nhờ đó, chất lượng, nền nếp học tập ngày càng được nâng cao.

Phát triển thể thao thành tích cao

Những năm qua, nhờ chủ động trong công tác huấn luyện và hợp lý, hiệu quả trong việc tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu nên thể thao thành tích cao của tỉnh đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, nhất là môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games.

Năm 2021, ngành thể thao tỉnh An Giang sẽ chú trọng đầu tư đào tạo các VĐV trọng điểm, tài năng, nhất là các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, sàng lọc, kiện toàn đội ngũ VĐV và HLV, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia các giải thể thao lớn trong năm 2021 và hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022.

Hiện tại, trung tâm duy trì tập luyện các môn thể thao gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ban lãnh đạo trung tâm yêu cầu, ban huấn luyện các bộ môn quán triệt đến các VĐV, HLV  tuân thủ nghiêm những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như: thường xuyên rửa tay bằng xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang… nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV học tập, tập luyện và thi đấu.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang đang tập trung đào tạo, huấn luyện 520 VĐV thuộc 17 môn thể thao. Đồng thời, duy trì tập luyện 6 lớp năng khiếu thể thao trọng điểm vệ tinh gồm các môn: xe đạp, bơi lội, điền kinh, với 6 HLV và 36 VĐV…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích