Triệt phá băng trộm xe máy theo 'đơn đặt hàng'

10/09/2020 - 18:08

Ngày 10-9, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ họp báo thông tin về việc triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe mô tô.


Các đối tượng bị Công an bắt giữ cùng tang vật của vụ án.

Theo Công an quận Ninh Kiều, ngày 4-9, đơn vị nhận được tin tố giác của chị L.T.N.T. (trú tại tỉnh An Giang) bị mất trộm xe SH 150i khi đang đậu trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng chuyên đi trộm xe, sử dụng thành thạo các công cụ bẻ khóa (đoản tự chế); đặc biệt, nhóm đối tượng này còn sử dụng thiết bị phá sóng định vị, phá sóng điện thoại. Sau khi thực hiện một loạt vụ trộm trên địa bàn, nhóm đối tượng này sẽ chuyển sang nơi khác để hoạt động nhằm tránh bị phát hiện.

Nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp xe mô tô chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh trên nhiều địa bàn khác nhau, Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp lực lượng công an các địa phương khẩn trương điều tra và phát hiện nhóm đối tượng này đang thuê 2 phòng trọ ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Các đối tượng thường xuyên đi khỏi nhà trọ, chia nhau ra hoạt động và thường thay đổi đặc điểm, phương tiện để tránh bị phát hiện. Trong phòng trọ, các đối tượng để nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động trộm cắp xe mô tô.

Từ đó, lực lượng công an xây dựng kế hoạch và phân công lực lượng tổ chức phá án, một tổ trinh sát giám sát tại nhà trọ, một tổ trinh sát khác đi theo các đối tượng để phục kích, bắt giữ. Đến chiều 6-9, khi hai đối tượng nghi vấn điều khiển xe Exciter 150 cc biển số 65B2 - 490.30 vào đường Đề Thám (phường An Cư, quận Ninh Kiều) định gây án thì bị lực lượng trinh sát tiếp cận, bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt gồm Phạm Văn Nam, sinh năm 1990, trú xã Long Tân, huyện Phú Riềng (Bình Phước), có một tiền án về tội "Cướp tài sản" và Lê Minh Hoàng, sinh năm 1998, trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước) có một tiền án tội "Trộm cắp tài sản".

Qua khai thác nhanh, Nam và Hoàng khai nhận còn có 2 đồng bọn phụ trách mang xe về Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước... cất giấu và tiêu thụ.

Từ lời khai trên, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 2 tên còn lại trong băng trộm khi chúng vừa quay về nhà trọ tại huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Hai tên gồm: Hoàng Đức Quang, sinh năm 1997, trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước) và Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1997, trú xã Long Tân, huyện Phú Riềng (Bình Phước) có một tiền án tội Cố ý gây thương tích. Tang vật thu giữ được gồm 3 xe mô tô nhãn hiệu SH 150i, 3 xe mô tô nhãn hiệu Exciter 150 cc; 5 điện thoại di động các loại; một máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị; 2 biển số xe; 2 bình xịt hơi cay và nhiều đoản, dụng cụ mở khóa xe.


Lực lượng Công an kiểm đếm tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận đều sống lang thang, hình thành nhóm để hoạt động trộm xe mô tô do Nam trực tiếp cầm đầu. Đối với máy phá sóng, Nam, Hoàng mang theo khi đi trộm cắp xe mô tô, nhằm tránh việc xe mô tô lấy trộm bị định vị, đồng thời tránh việc bị cơ quan công an định vị số điện thoại, riêng bình xịt hơi cay là để tấn công lại khi bị bắt giữ.

Băng trộm khai nhận, chúng thực hiện các vụ trộm xe theo “đơn đặt hàng” của các khách hàng tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Campuchia. Qua làm việc, 4 thanh niên trong băng trộm thừa nhận đã gây ra 4 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ nhóm đối tượng liên quan để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ đã tặng Giấy khen và thưởng “nóng” cho 6 cá nhân có thành tích triệt phá băng trộm xe.

Theo THAH LIÊM (TTXVN)