- Sáng 19-2, UB MTTQVN huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Kênh Xáng, nối liền 2 xã Tấn Mỹ-Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới), do ông Trần Đông Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Tấn Thắng (TP. Long Xuyên) tài trợ.
- Ngày 15-2, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức và Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao đã đến tham quan vườn trồng sầu riêng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel của ông Võ Văn Em, tại ấp Long An, xã Long Kiến.
- Mô hình “2 An” (an ninh trật tự, an sinh xã hội) được triển khai trong thời gian qua trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã tác động tích cực đến đời sống người dân nói chung, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) nói riêng.
- Ngày 14-2, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) Hà Minh Trang đã đến kiểm tra việc học sinh quay trở lại học trực tiếp sau hơn 5 tháng học trực tuyến tại Trường THPT Võ Thành Trinh (xã Hòa Bình), Trường THCS Đoàn Bảo Đức, THPT Ung Văn Khiêm (xã Long Kiến), Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn và Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
- Sáng 13-2, tại huyện Chợ Mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang) phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chợ Mới tổ chức lễ phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và “Lễ hội Xuân hồng” năm 2022.
- Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Thái và ông Võ Văn Móc (cùng ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Họ sống trong cảnh neo đơn, nghèo khó, không tiền chữa trị bệnh tình, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
- Ngày 7-2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức chủ trì cuộc họp báo đầu năm đánh giá tình hình nhân dân vui Tết Nhâm Dần năm 2022 và đề ra một số công việc quan trọng cần thực hiện sau Tết.
- Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, nỗ lực cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát triển ổn định. 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người 54,97 triệu đồng/người/năm. Hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt khá; công tác an sinh xã hội có nhiều điểm sáng, an ninh trật tự được giữ vững, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
- Ngày 30-1, trước khuôn viên khu du lịch sinh thái Mỹ Luông, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức khai trương điểm trưng bày sản phẩm OCOP-sản phẩm đặc trưng của huyện Chợ Mới.
- Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Vào thời điểm này, những người trồng hoa tại làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang tất bật chăm sóc từng chậu hoa đẹp nhất để cung ứng cho thị trường Tết. Làng hoa An Thạnh chủ yếu cung cấp hoa tươi chủ yếu cho chợ hoa Xuân TP. Long Xuyên và các vùng lân cận.
- Huyện Chợ Mới là địa bàn đông dân nhất tỉnh An Giang (hơn 347.000 người), tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn cũng khá cao. Vì vậy, “để mọi nhà đều có Tết” là trăn trở của lãnh đạo, chính quyền huyện Chợ Mới hiện nay.
- Đứng ngồi không yên vì người vay chậm trả nợ, phải nhờ pháp luật phân xử, người cho vay còn gặp cảnh chờ đợi thi hành án. Đó là phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1962, ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
- Hiện nay, học sinh rất năng động và sáng tạo, đặc biệt là khả năng tiếp cận thông tin, trào lưu từ các nền tảng mạng xã hội. Nếu nhà trường quan tâm tìm hiểu, định hướng cho các em thông qua hoạt động trải nghiệm, chắc chắn các em sẽ có kiến thức và kỹ năng trong tương lai.
- Thời khắc nguy hiểm khi nhiễm COVID-19 đã đi qua, nhưng di chứng mà căn bệnh để lại vô cùng dai dẳng. Người không may chịu đựng di chứng ấy là bà Trần Thị Cai (sinh năm 1957, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
- “Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, hình thức vận động do Huyện ủy phát động, nhân dân đóng góp gần 149 tỷ đồng, cao hơn nguồn thu ngân sách. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Đây là kết quả đáng biểu dương trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19”- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức cho biết.
- Chiều 23-1, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Đinh Thành Nam (xã Hòa An, huyện, Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã trao 50 phần quà Tết cho bà con nghèo 2 ấp Bình Quới và Bình Phú, xã Hòa An. Mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, tổng kinh phí 25 triệu đồng.
- Sáng 23-1, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt các vị đại diện các tôn giáo, dân tộc, các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện.
- Sáng 22-1, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an An Giang đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Huyện ủy Chợ Mới.
- Sáng 21-1, Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức buổi tri ân ông Trần Đông Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tấn Thắng (TP. Long Xuyên) đã tích cực hỗ trợ công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới thời gian qua. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên đã đến dự.
- Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) và cấp ủy Đảng các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị địa phương.
- Bên bán và bên mua hẹn nhau đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển giao tài sản và nhận tiền. Người mua không đến, nhưng sau đó lại có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tranh chấp gần 10 năm, vụ việc đến nay chưa ngã ngũ.