"Thư viện trường học xuất sắc" - nâng cao trải nghiệm đọc

17/06/2022 - 06:39

 - Coi sách báo, tạp chí là tài sản quý, là nguồn cung cấp kiến thức phục vụ công tác giảng dạy và học tập, Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh (xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã nỗ lực xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện để phục vụ nhu của học sinh, cán bộ giáo viên. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt danh hiệu “Thư viện trường học xuất sắc”.

Thư viện trở thành địa chỉ quen thuộc của học sinh Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh sau những giờ học tập

Khơi dậy đam mê đọc sách

Thời gian gần đây, thư viện Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh đã trở thành điểm đến quen thuộc của các em học sinh sau những giờ học tập. Bên cạnh được trang bị thêm kiến thức, trao đổi nội dung học tập, học sinh còn được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, như: Đánh cờ, vẽ; tìm hiểu về quê hương, đất nước, con người An Giang...

Thầy Lê Phước Thọ (cán bộ thư viện) cho biết, mỗi buổi học có khoảng 30 học sinh đến thư viện. Hầu hết các em cảm thấy phấn khích khi được trải nghiệm không gian thoáng mát, thân thiện của thư viện nhà trường.

Thư viện Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh có diện tích khá rộng, khoảng 250m2, được chia thành 4 phòng. Trong đó, phòng đọc cho học sinh được thiết kế thoáng mát, thân thiện, được trang bị đầy đủ đèn, quạt, máy lạnh và được trang trí thêm cây xanh, tạo không gian thân thiện, thoáng mát, thoải mái cho học sinh... Đặc biệt, phòng đọc cho học sinh còn được bổ sung các góc chức năng, như: Góc tôn vinh văn hóa địa phương, góc giải trí, góc viết vẽ, góc sáng tạo, góc ảnh - tư liệu, góc nghe - nhìn.

Tại vị trí các góc chức năng, thư viện thiết kế cho học sinh ngồi bệt, dưới nền có lót thảm, đảm bảo thông thoáng, thẩm mỹ. Ngoài ra, ở mỗi góc chức năng đều có sách, tư liệu, các vật dụng, trang thiết bị, bảng hướng dẫn, quy định phù hợp, thuận tiện cho học sinh học tra cứu, giải trí...

“Mỗi tuần em đến thư viện 2-3 lần. Tại đây, em tìm kiếm thêm thông tin về các nội dung, chủ đề của những bài học trong lớp. Đọc sách ở thư viện không những thoải mái mà còn em giúp trang bị nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình học tập sau này” - em Huỳnh Thị Hồng Gấm (học sinh lớp 7A3) chia sẻ.

Ngoài ra, thư viện còn bố trí phòng đọc dành cho giáo viên riêng biệt. Đây là nơi lưu trữ các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành; các tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học, bậc học và nghiệp vụ quản lý giáo dục phổ thông.

Để đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu của giáo viên, cán bộ thư viện đã sưu tầm, in ấn các văn bản mới nhất, đóng thành cuốn, lập mục lục cho các tập tài liệu. Thư viện còn lưu trữ các loại sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, phục vụ tốt cho cán bộ, giáo viên...

Nỗ lực của nhà trường

Đối với phòng đọc học sinh và phòng đọc giáo viên, nhà trường còn trang bị 8 máy tính kết nối internet để giáo viên, học sinh tra cứu, tìm kiếm thông tin, xem tin tức, thời sự... Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng thư viện cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách của bà con nhân dân. Tại đây, bố trí nhiều loại sách, báo, tạp chí về nông nghiệp, làng nghề, chăm sóc sức khỏe... giúp người dân tra cứu các thông tin về sản xuất, thông tin thị trường, các tin tức thời sự trong ngày...

Hiện nay, thư viện Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh trang bị 3.064 bản sách giáo khoa, 3.493 bản sách tham khảo (tỷ lệ 6,5 bản/bạn đọc); trên 28 tên báo, tạp chí của Đảng, ngành, địa phương... Tất cả đều được số hóa, dán mã QR. Như vậy, bất cứ nơi đâu trong thư viện, học sinh có thể tìm sách, vừa trực tiếp, vừa trực tuyến mà không mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, thư viện nhà trường còn có trang OPAC (mục lục tra cứu trực tuyến), mạng xã hội facebook, youtube, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin, tài liệu, tin tức hoạt động nhanh chóng thông qua máy tính, điện thoại thông minh...

Thầy Huỳnh Văn Màu (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh) cho biết, có được kết quả trên, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho thư viện, tổ chức các hoạt động, công tác phối hợp giữa các tổ chuyên môn...

Mặt khác, nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý thư viện sáng tạo, thường xuyên đề xuất những ý tưởng mới; am hiểu công nghệ thông tin... “Năm học 2017-2018, Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh đạt chuẩn quốc gia, thư viện đạt chuẩn tiên tiến. Khi đạt được danh hiệu trên, nhà trường có kế hoạch đầu tư trang thiết bị để nâng cấp thành “Thư viện trường học xuất sắc” và đã đạt được danh hiệu này từ tháng 3/2022” - thầy Màu thông tin.

Việc xây dựng “Thư viện trường học xuất sắc” là một trong những mục tiêu phấn đấu của Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh. Trong những năm qua, thư viện đã hoạt động và phát huy tốt tác dụng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục. Thư viện đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh sau những giờ học tập căng thẳng…

ĐỨC TOÀN

 

Liên kết hữu ích