Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân - Điểm tựa kinh tế gắn kết nông dân với tổ chức hội

19/12/2025 - 16:47

 - Gắn giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với xây dựng mô hình kinh tế và tổ chức sinh hoạt theo chi, tổ hội nghề nghiệp đang trở thành hướng đi hiệu quả trong công tác tập hợp, thu hút nông dân tham gia tổ chức hội tại An Giang.

Tại xã An Biên, việc triển khai nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp được thực hiện theo hướng tập trung, ưu tiên các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, gắn với việc thành lập, duy trì hoạt động các tổ, chi hội nông dân nghề nghiệp.

Từ “điểm tựa” kinh tế, nông dân không chỉ được hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất, mà còn có điều kiện liên kết, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nông dân ấp Kinh IB, xã An Biên thu hoạch tôm càng xanh.

Tổ hội nghề nghiệp nuôi tôm càng xanh ấp Kinh IB, xã An Biên có 12 thành viên. Thông qua sinh hoạt tổ hội, các hội viên được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, với tổng số tiền 400 triệu đồng, đồng thời được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình nuôi.

Ông Trần Văn Quân, ngụ ấp Kinh IB, xã An Biên cho biết: “Nhờ được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ vốn vay kịp thời, tôi trúng tôm liên tục 2 - 3 vụ liền. Năm 2025, trừ chi phí còn lãi hơn 50 triệu đồng/ha”.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho từng hộ, mô hình tổ hội nghề nghiệp nuôi tôm càng xanh còn tạo sự gắn kết giữa các hội viên, giúp nông dân chủ động hỗ trợ nhau trong sản xuất, cùng nhau giải quyết khó khăn, rủi ro phát sinh. Qua đó, sinh hoạt tổ hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, thu hút hội viên tham gia đầy đủ, thường xuyên.

Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng đang được thể hiện rõ nét tại xã Ba Chúc. Theo ông Võ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chúc, việc gắn sinh hoạt chi, tổ hội nghề nghiệp với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác tập hợp hội viên.

“Khi hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi gắn với mô hình cụ thể, họ tham gia sinh hoạt chi hội tích cực hơn, chủ động học hỏi kỹ thuật và liên kết làm ăn bài bản”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang đã triển khai 371 dự án, hỗ trợ 1.993 hộ nông dân vay vốn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Ba Chúc, hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thể hiện rõ qua những vườn xoài được đầu tư ngày càng bài bản. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nông dân mạnh dạn cải tạo lại vườn, quy hoạch hàng lối thông thoáng, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước, đầu tư phân bón, thuốc sinh học theo quy trình VietGAP.

Những vườn xoài xanh tốt, tán cây phát triển đồng đều, hạn chế sâu bệnh, năng suất và chất lượng trái được nâng lên rõ rệt. Không chỉ cho thu nhập ổn định, các vườn xoài còn trở thành điểm sinh hoạt thực tế để hội viên tham quan, học hỏi, nhân rộng mô hình trong chi hội nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm cho biết, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh An Giang hiện đạt 127,2 tỷ đồng, được phân bổ và giải ngân theo hướng gắn chặt với xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

“Từ nguồn vốn này, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang đã triển khai 371 dự án, hỗ trợ 1.993 hộ nông dân vay vốn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Việc giải ngân gắn với mô hình cụ thể, sinh hoạt theo ngành nghề đã tạo điều kiện để các chi, tổ hội nghề nghiệp phát huy vai trò hạt nhân liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả sinh hoạt và thu hút nông dân tham gia và gắn bó với tổ chức hội”, đồng chí Phan Tùng Lâm nói.

Bài và ảnh: AN LÂM