- Ngày 7-6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, cùng các ngành chức năng tỉnh đã khảo sát thực tế các khu vực xảy ra sạt lở ở Chợ Mới.
- 4 giờ sáng 7-6, nhiều nhà dân khu vực tổ 23, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành (Chợ Mới) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở.
- Ngày 5-6, Công an huyện Chợ Mới phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Hoa Thái Bình (sinh năm 1984, trú ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới) đang tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy.
- Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân và Long Kiến là 3 xã của huyện Chợ Mới (An Giang) phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) cuối năm 2018. Đến nay, 2 xã Tấn Mỹ và Bình Phước Xuân đều đạt 14/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu; Long Kiến đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu.
- Ngày 4-6, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Nguyễn Phú Tân thông báo, cấm xe ôtô lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 946 (Chợ Mới, An Giang), do sạt lở dọc theo rạch Ông Chưởng.
- Ngày 23-5, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi dẫn đầu đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Chợ Mới.
- Lúc 5 giờ, sáng 3-6, tại khu vực tổ 4, ấp Long Phú 1, xã Long Điền B (Chợ Mới, An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng.
- Lúc 13 giờ, ngày 30-5, cơ sở sản xuất gạch của ông Nguyễn Văn Triết (ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) đã bốc cháy dữ dội.
- Ông Tăng Quốc Chính, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát an toàn Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tiến sĩ Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Đài Truyền hình Việt Nam vừa đến khảo sát khu vực sạt lở (SL) ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới).
- Với đặc tính dễ trồng, năng suất cao, thời gian bảo quản lâu, khi áp dụng kỹ thuật canh tác an toàn, xoài 3 màu (còn gọi là xoài Đài Loan) có nhiều cơ hội xâm nhập vào các thị trường khó tính nhưng giá trị cao như: Úc, Mỹ, Hàn Quốc… Qua đó, hạn chế rủi ro khi bớt lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XI, XII), Chợ Mới (An Giang) đã có nhiều cách làm hay, chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.
- Mặc dù không quen biết hay mâu thuẫn với Lê Văn Tài (sinh năm (SN) 1984, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang) nhưng khi có rượu trong người, Nguyễn Phi An (SN 1977, ngụ ấp Long Thành, xã Long Điền B, Chợ Mới) lại nghe lời bạn, cùng nhau điều khiển xe môtô đi tìm đánh Tài. Tất cả phải trả giá bằng những năm tháng ngồi tù.
- Hội Khuyến học (KH) xã Nhơn Mỹ (Chợ Mới, An Giang) được thành lập năm 2002. Hoạt động chủ yếu là vận động tiền của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ để cấp phát học bổng hỗ trợ học sinh nghèo. Trong đó có vai trò của Chủ tịch Hội KH xã Nhơn Mỹ Cao Phước Đông.
- Thời gian qua, nhiều nông dân (ND) trong tỉnh đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, trong đó có mô hình trồng cây mít Thái, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Hơn 1 năm sau vụ sạt lở (SL) tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang), những hộ dân bị ảnh hưởng đã được di dời về sống tạm tại trường học, nhà dân hoặc bố trí vào ở khu dân cư.
- Phát triển các làng nghề truyền thống (LNTT) không những góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa TT, mà còn góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
- Sau khi cùng bạn thuê xe ôtô điều khiển sang biên giới Campuchia vào sòng bạc chơi thua hết tiền, để tiếp tục “ăn thua đủ” Bùi Quốc Trà (sinh năm (SN) 1992, ngụ ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang) đã cầm cố chiếc xe thuê nhưng cuối cùng “trắng tay” ra về.
- Nhiều năm nay, điệp khúc nông sản “được mùa, mất giá” cứ liên tục lặp đi, lặp lại. Thế nên, việc bà con nông dân (ND) sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn của doanh nghiệp cùng hợp đồng liên kết tiêu thụ là cách làm hiệu quả nhất giúp nâng cao giá trị nông sản.
- Thời gian qua, phong trào nuôi heo đất khuyến học (KH) được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Tỉnh đoàn, Hội KH tỉnh An Giang phát động ở các cơ sở GD đã mang lại hiệu quả rất tích cực.
- Với thời gian tồn tại hàng trăm năm, ngoài việc lưu giữ những nét đẹp văn hóa ở vùng nông thôn, các làng nghề (LN) truyền thống còn giúp người dân có thu nhập ổn định, bám trụ với nghề theo cách “cha truyền con nối”.
- Là 1 trong 7 trường THPT của huyện Chợ Mới, nhiều năm qua, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (thị trấn Chợ Mới, An Giang) luôn giữ vững thành tích đứng trong tốp đầu ngành giáo dục (GD) phổ thông toàn tỉnh. 6 năm liền, 100% học sinh (HS) tốt nghiệp THPT.