Chợ Mới sôi nổi các hoạt động văn hóa, tuyên truyền cổ động

26/11/2018 - 07:14

 - Năm 2018, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động của huyện Chợ Mới tiếp tục diễn ra sôi động, nhất là tuyên truyền các ngày lễ lớn bằng nhiều loại hình phong phú như: trực quan sân khấu hóa, các hoạt động hội thi, hội diễn… góp phần tuyên truyền sâu rộng và kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cổ vũ quần chúng tích cực thực hiện.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện và chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, năm 2018, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) huyện Chợ Mới tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ: mừng Đảng - mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tuyên truyền các lễ hội; phòng, chống cháy nổ, xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông năm 2018 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng, hội thi, hội diễn cấp xã, thị trấn đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt lành mạnh của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đăng cai tổ chức và tham gia Liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng phát thanh- truyền hình An Giang lần I-2018. Nhìn chung, các hoạt động văn hóa - văn nghệ đã mang lại kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong nhân dân.

Đội văn nghệ Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Chợ Mới phục vụ văn nghệ tại các sự kiện chính trị của địa phương

Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Sáu cho biết, trung tâm đã thực hiện hơn 1.123m2 pa-nô tuyên truyền cổ động các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương được triển khai ở các trục lộ chính, khu dân cư, khu hành chính. Xã hội hóa 702m2 pa-nô hộp đèn tuyên truyền mừng Đảng - mừng xuân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; an toàn giao thông. Tuyên truyền trực quan qua treo 344 băng-rôn, 1.760 cờ Đảng, cờ nước, cờ phướn. Thực hiện 15 đợt xe hoa cổ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xã hội phục vụ các ngày lễ. Ngoài nguồn đầu tư từ ngân sách, Chợ Mới còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa tuyên truyền qua vận động Tập đoàn Viễn thông VNPT và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện pa-nô, hộp đèn...

Thư viện trưng bày sách chuyên đề 12 cuộc phục vụ 16.741 lượt bạn đọc, hệ thống Phòng đọc và Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu của người đọc vùng nông thôn. Tổ chức triển lãm chuyên đề 9 bộ ảnh “Thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội của huyện”; “Hình ảnh Bí thư, Chủ tịch giai đoạn từ năm 1975 đến nay”; “Cuộc đời và sự nghiệp Tôn Đức Thắng”; “Du lịch cù lao Giêng"... Trưng bày hiện vật lịch sử tại các khu di tích lịch sử cách mạng Cột Dây Thép; chùa Bà Lê và Thư viện huyện, phục vụ 26.278 lượt người xem. Khu di tích Cột Dây Thép mở cửa phục vụ các đoàn trường học tham quan nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh, sinh viên về lịch sử, văn hóa địa phương.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ ngành văn hóa

Đội thông tin văn nghệ huyện thực hiện 18 cuộc thông tin lưu động; biểu diễn phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn ở các xã, thị trấn… Trung tâm VHTT huyện phối hợp quán cà phê Mộc tổ chức chương trình văn nghệ “Tình khúc Bolero” vào thứ 6 hàng tuần; phối hợp quán cà phê Tuấn Công tổ chức chương trình văn nghệ “Karaoke hát với nhau” 2 lần/tháng (vào thứ 4 hàng tuần). Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng ở các xã, thị trấn cũng được Đội văn nghệ huyện tăng cường biểu diễn tuyên truyền phục vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho địa phương.

Trung tâm VHTT huyện còn tích cực tham gia các hoạt động hội thi, hội diễn và thường xuyên giành giải cao cấp tỉnh. Điển hình như: đoạt 1 giải A, 1 giải B và 1 giải khuyến khích tại Liên hoan các nhóm nhạc tỉnh An Giang lần III-2018; giải 3 toàn đoàn hội thi truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh An Giang lần I-2017; giải “Đờn kìm vàng” tại Liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng phát thanh- truyền hình tỉnh An Giang lần I-2018.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU