Đảng bộ huyện Chợ Mới đột phá phát triển kinh tế - xã hội

30/10/2018 - 05:50

 - Với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tăng trưởng kinh tế của huyện Chợ Mới phát triển ổn định, 7/15 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người gần 44,3 triệu đồng/năm, tăng hơn 9,4 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ.

Trong cơ cấu nông nghiệp, Chợ Mới đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, thu hẹp dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang màu, vườn đạt hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, huyện đang triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao, tưới nhỏ giọt cho cây xoài 3 xã cù lao Giêng với diện tích 540ha và tưới phun sương trên rau màu tại xã Kiến An với diện tích 80ha, với tổng kinh phí 41,1 tỷ đồng do tỉnh hỗ trợ. Chợ Mới đã chuyển dịch 3.926ha từ đất trồng lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái, nhờ đó thu nhập bình quân của người dân tăng gấp 3,6 lần trồng lúa; 127,3ha xoài ở cù lao Giêng đạt chứng nhận thương hiệu VietGAP. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, với tổng mức đầu tư hơn 714 tỷ đồng; 8/16 xã đạt nông thôn mới. Kiến thiết xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng nông thôn, đưa vào sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long; mở rộng Tỉnh lộ 944, Trung tâm Thương mại thị trấn Chợ Mới, dự án Nam Vàm Nao... Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân 6,2%/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 3,36%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Nửa nhiệm kỳ qua, đã phát triển 1.054 đảng viên, nâng tổng số toàn huyện có 7.050 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2% dân số.

Lắng nghe ý kiến, giải quyết kiến nghị của người dân

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh: điểm nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua là phát huy thế mạnh, hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, nhất là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới; đoàn kết trong Đảng bộ được giữ gìn và phát huy. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ rõ nét. Xã hội có bước phát triển khá tốt, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững vàng. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều tiến bộ, gần dân, sát cơ sở, kịp thời đề xuất cấp ủy các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm”.

 Ông Phong nhận định: “Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững, đa số các sản phẩm có năng lực cạnh tranh thấp; chưa có chiến lược phát triển mang tính đột phá và lâu dài đối với các lĩnh vực mũi nhọn trong nông nghiệp và du lịch. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn khó khăn, định hướng phát triển các làng nghề truyền thống còn khá lúng túng. Kết cấu hạ tầng tuy có nhiều cải thiện nhưng vẫn tồn tại nhiều yếu kém, thiếu đồng bộ, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng giáo dục, đào tạo nghề còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp nhu cầu xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa thật bền vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo trong tình hình mới”.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong đề nghị: “Nửa nhiệm kỳ còn lại, Huyện ủy sẽ tập trung thực hiện 6 nghị quyết đã ban hành. Tập trung 3 mũi đột phá: đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, tập trung thực hiện đề án phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, mục tiêu nhằm không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, phấn đấu tạo nền tảng để năm 2023 huyện Chợ Mới đạt chuẩn là huyện nông thôn mới. Tập trung khai thác có hiệu quả dự án Nam Vàm Nao gắn với điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, mở rộng các tuyến hạ tầng giao thông”.

Ông Phong nhấn mạnh: “Phải làm cho mọi người dân hiểu được rằng không chỉ đất nước hội nhập mà từng người dân cũng phải hội nhập. Hàng hóa của nông dân Chợ Mới sẽ phải đến với các thị trường cao cấp nhằm tăng giá trị cho sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Trước mắt, tập trung tăng sản lượng xoài của 3 xã cù lao Giêng xuất khẩu sang các nước. Nông nghiệp Chợ Mới phải khoác lên mình chiếc áo mới, đó là kinh tế nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với du lịch và với thương mại, dịch vụ… Tập trung xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ, gắn với kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảng bộ phải thật sự là trung tâm đoàn kết, vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đúng cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU