- Thông qua việc ra mắt mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Khu du lịch (DL) núi Cấm” với sự tham gia của Công an huyện Tịnh Biên, đội bảo vệ Khu DL cáp treo núi Cấm, đội bảo vệ chùa Phật Lớn, Ban Quản lý Khu DL núi Cấm… đã cho thấy nỗ lực của UBND huyện Tịnh Biên trong việc nâng chất hoạt động DL, mang đến sự an tâm cho du khách khi đến với “nóc nhà miền Tây”.
- Ngày 14-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát các công trình giao thông trọng điểm tại huyện Tịnh Biên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các ngành và địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào phục vụ nhân dân. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng.
- Ngày 13-11, Ban An toàn giao thông huyện Tịnh Biên tổ chức đoàn đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019.
- UBND huyện Tịnh Biên vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình Tết quân – dân năm 2020 trên địa bàn xã An Phú.
- Trên đỉnh núi Cấm (Tịnh Biên), trong nhiều năm qua xuất hiện một cái chợ “độc nhất vô nhị”, mà người dân gọi vui là chợ "chồm hổm” hay "chợ Mây núi Cấm", bởi chỉ họp chợ hơn một giờ đồng hồ…
- Sau thời gian triển khai ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)” đã phát huy tác dụng.
- Xã Văn Giáo thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Tịnh Biên, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống. Thời gian qua, từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình 135) và các chương trình hỗ trợ khác đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã không ngừng phát triển; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, qua đó đã cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo.
- Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, huyện Tịnh Biên đã triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính (CCHC) mang đến hiệu quả tích cực. Theo đó, huyện biên giới này đặt mục tiêu sẽ giảm thời gian, công sức, chi phí cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền.
- Ngày 31-10, Sở Công thương phối hợp Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang và UBND huyện Tịnh Biên tổ chức mít-tinh tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, với sự tham dự của trên 300 cán bộ, công nhân viên chức-lao động, đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh.
- Di tích kiến trúc Gò Cây Tung (ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, Tịnh Biên) tọa lạc ở một nơi khá hẻo lánh, thiếu thông tin chỉ dẫn cụ thể. Gần 30 năm từ khi được phát hiện (15 năm được khai quật và nghiên cứu), với giá trị khoa học quan trọng của mình, di tích chỉ dừng lại ở mức xếp hạng cấp tỉnh vào năm 2017.
- UBND huyện Tịnh Biên vừa ra mắt mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Khu du lịch núi Cấm”.
- Nằm trong nỗ lực cải cách hành chính của huyện Tịnh Biên, mô hình phòng họp “không giấy” (VNPT- eCabinet) được triển khai lần đầu tiên và thu kết quả rất khả quan. Theo đó, huyện miền núi này sẽ triển khai mô hình rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính công.
- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho phụ huynh và học sinh các trường: THCS Trần Đại Nghĩa, Tiểu học “A” An Cư, Tiểu học “B” An Cư.
- Những năm qua, An Giang đã và đang thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế, văn hóa đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
- Từ đầu năm đến nay, huyện Tịnh Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và giao thương biên mậu… Đó là động lực, tiền đề để huyện miền núi này tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.
- Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy - UBND huyện Tịnh Biên đã huy động mọi nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng những công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Dân Trí phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên vừa khởi công xây dựng phòng học tại Trường THCS Võ Trường Toản thuộc xã Văn Giáo (Tịnh Biên), nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống.
- Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, quỹ Hy vọng phối hợp Huyện đoàn Tịnh Biên và UBND xã Núi Voi vừa khánh thành cầu Hy Vọng số 27 (cầu Cần Thảo) tại xã Núi Voi (Tịnh Biên).
- Sáng 10-10, tại Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp sYs (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) tổ chức lễ xuất quân Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019 (StarUp Journey).
- Trong khi Sapa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức thành công nhiều cuộc chạy marathon thì Bảy Núi với điều kiện tự nhiên, cảnh đẹp tương tự, hoàn toàn có thể khai thác loại hình du lịch mới này.
- “Nhiệm kỳ qua, thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên, tuổi trẻ huyện Tịnh Biên đã ra sức thi đua, cống hiến, tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, thân ái giữa thanh niên, người dân Việt Nam với thanh niên, người dân Campuchia” - Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Chau Thị Thu Thủy nhận xét.