Trưng bày chuyên đề “Thái Nguyên – mảnh đất chiến khu xưa”

18/08/2023 - 12:08

 - Sáng 18/8, tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trưng bày chuyên đề “Thái Nguyên – mảnh đất chiến khu xưa”.

Cắt băng khánh thành trưng bày chuyên đề

Các đại biểu tham quan trưng bày

Trên 100 hình ảnh, tư liệu được chia thành 3 phần: Giới thiệu một số hình cảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ tại ATK Thái Nguyên thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954); thời kỳ hoạt động cách mạng, di tích nơi ở, làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng tại ATK Thái Nguyên; sự kiện, hình ảnh nổi bật của tỉnh Thái Nguyên và An Giang thời kỳ đổi mới.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công; Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023). Qua đó, giúp khách tham quan, Nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ, Bác Tôn tại chiến khu ATK Thái Nguyên.

Trao giải cho học sinh có tác phẩm tranh xuất sắc về Bác Tôn

Dịp này, Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trao giải Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Cù lao Ông Hổ với Bác Tôn” lần thứ V/2023. Kết quả, em Nguyễn Gia Phát (Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh); em Phạm Thị Hà My (Trường THCS Ngô Gia Tự) xuất sắc đoạt giải A. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao 18 giải B, C, khuyến khích và giải tập thể cho Trường THCS Ngô Gia Tự.

GIA KHÁNH