Trung Quốc phá kỷ lục về số HCV tại ASIAD

08/10/2023 - 07:53

Với việc giành thêm 13 HCV trong ngày thi đấu áp chót, đoàn thể thao Trung Quốc cán mốc 200 HCV, lập kỷ lục mới tại kỳ ASIAD được tổ chức trên sân nhà.

Trong số 13 HCV mang về trong ngày hôm qua (7/10), chiến thắng của VĐV Zheng Weitong ở môn Cờ tướng giúp đoàn Trung Quốc cán mốc 200 HCV tại ASIAD Hàng Châu. Cùng với đó là 111 HCB và 71 HCĐ. Đoàn chủ nhà chiếm tỷ lệ 41,5% trên tổng số 482 HCV của Đại hội.

Đáng nói, với 200 HCV tại ASIAD 19, đoàn Trung Quốc thiết lập nên kỷ lục mới về số HCV giành được tại một kỳ Á vận hội, nhiều hơn kỷ lục cũ mà chính họ thiết lập nên tại Quảng Châu 2010 đúng 1 HCV.

Kình ngư Zhang Yufei giành 6 HCV tại ASIAD 19. Ảnh: Reuters

Không những vậy, đoàn thể thao chủ nhà còn có cơ hội nâng cao thành tích khi vẫn còn VĐV thi đấu ở dung kumite hạng dưới 50kg nữ và Bơi nghệ thuật trong ngày thi đấu cuối cùng (8/10).

Trung Quốc cũng sớm giành ngôi nhất toàn đoàn và kể từ kỳ ASIAD New Delhi năm 1982 (Ấn Độ) đến nay, họ trải qua 11 kỳ Đại hội liên tiếp đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Trung Quốc tham gia ASIAD 19 với tổng số 887 VĐV, nhiều thứ hai sau đoàn Thái Lan (934 VĐV), VĐV của nước chủ nhà dẫn đầu ở hầu hết các môn thi đấu. Trong đó, thành công nhất phải nói đến đội tuyển bơi lội nước này.

Tại Á vận hội Hàng Châu, ĐT bơi Trung Quốc mang về tới 28 HCV trên tổng số 41 HCV của Đại hội. Thành công nhất phải kể đến nữ kình ngư xinh đẹp Zhang Yufei khi cô giành tới 6 HCV. Trong đó có 4 HCV cá nhân ở các nội dung 50m tự do, 50m, 100m, 200m bướm cùng 2 HCV ở các nội dung tiếp sức 4x100m tự do và 4x100m hỗn hợp nam nữ. Zhang Yufei cùng với Qin Haiyang được bầu chọn là VĐV nữ và VĐV nam xuất sắc nhất Đại hội.

Đội chạy tiếp sức 4x100m nam Trung Quốc ăn mừng HCV. Ảnh: Reuters

Không chỉ dẫn đầu toàn đoàn, ĐT bơi Trung Quốc còn phá kỷ lục tồn tại 45 năm trên "đường đua xanh" tại một kỳ ASIAD.

Trung Quốc cũng rất thành công ở “môn thể thao nữ hoàng” khi ĐT điền kinh nước chủ nhà giành đến 19 HCV, bỏ xa đoàn xếp ngay sau mình là Bahrain (với nhiều VĐV nhập tịch) đến 9 HCV.

Bên cạnh đó, các môn mang về nhiều HCV cho Trung Quốc còn kể đến Bắn súng (16 HCV), Rowing (11), Wushu (11), Nhảy cầu (10), Thể dục Dụng cụ (10), Canoeing (9), Bóng bàn (6)…

Theo THIÊN BÌNH (Vietnamnet)