Truy tố 14 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả liên tỉnh

28/03/2020 - 19:11

Sau khi mua gần 1 triệu lít dung môi từ Cần Thơ về Đắk Nông, nhóm người bán cho 32 cửa hàng xăng dầu, đồng thời pha vào xăng A95 bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Ngày 28-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

14 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, trú tại TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Hướng (SN 1970), Nguyễn Văn Sơn (SN 1984), Nguyễn Công Thành (SN 1985), Phạm Hồng Quang (SN 1980), Hồ Văn Hùng (SN 1995, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông);

Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1975), Lê Văn Tĩnh (SN 1985), Nguyễn Quang Thuận (SN 1984), Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai);

Nguyễn Văn Lam (SN 1972), Bùi Thị Duyên (SN 1972, cùng trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, Nguyễn Văn Hướng (chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tâm Anh Đắk Nông, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) biết việc dùng dung môi pha trộn vào xăng A95 và cho một ít bột màu azo tạo màu thành xăng A95, rồi bán ra thị trường sẽ có lợi nhuận cao hơn so với việc nhập bán xăng A95 chính hãng.

Đồng thời, Hướng biết Nguyễn Thị Thu Hòa – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn (TP Cần Thơ) có bán Solmix, Orgasol, BMSol Petro… (gọi chung là dung môi) nên liên hệ Hòa để mua.

Video: Trong vụ xăng giả ở Nghệ An, xăng A92 nguyên chất chưa tới 50%

Đầu năm 2018, Hướng cùng với Tiến (chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại xăng dầu Vân Nam, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa) và Sơn bàn bạc, thống nhất góp tiền mua một xe bồn chuyên dùng chở xăng dầu, để công ty của Tiến đứng tên sở hữu.

Số dung môi mà Hướng liên hệ mua xong, Tiến sẽ tìm nơi tiêu thụ, còn Sơn là người nhận dung môi và nhập cho các cửa hàng xăng dầu theo sự điều hành của Hướng và Tiến.

Tháng 9/2018, khi đã mua bán được 10 chuyến với khối lượng 200.000 lít dung môi, cả 3 thống nhất thuê Lê Văn Tĩnh lái xe chở dung môi cùng với Sơn.

Ngày 22/01/2019, Hướng gọi Sơn đến Công ty do chồng của Hòa làm Giám đốc, lấy 20.000 lít dung môi rồi chở về giao 4.000 lít cho đại lý bán lẻ xăng dầu Thành Lập (tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) do Nguyễn Công Thành làm chủ.

Nhóm này tiếp tục giao 10.000 lít cho Bùi Thị Duyên (vợ của Nguyễn Văn Lam, chủ cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song), tuy nhiên khi cả nhóm đang giao nhận thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trước đó, từ 26-9-2018 đến 24-1-2019, Thành còn nhập 14.000 lít dung môi của Hướng, pha trộn với xăng A95 để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, tại cửa hàng xăng dầu Thu Trang (xã Nhân Cơ) của Nguyễn Văn Sơn có 2.121 lít xăng A95; cửa hàng xăng dầu số 6 của Hướng có 7.660 lít xăng A95, đều cho kết quả giám định là chất lượng không phù hợp với quy định.

Theo kết quả điều tra, từ 27-7-2018 đến 24-01-2019, Hướng, Sơn và Tiến đã mua của Hòa tổng số lượng 920.000 lít dung môi, nhập cho 32 cửa hàng xăng dầu khác ở tỉnh Đắk Nông, đồng thời đem về cửa hàng của gia đình pha vào xăng A95 bán ra thị trường. Tổng số lượng xăng giả mà Hướng, Tiến và Sơn phải chịu trách nhiệm là 952.154 lít, có trị giá tương đương với số lượng hàng thật là hơn 19,8 tỷ đồng.

Đối với Lê Văn Tĩnh, từ tháng 9-2018 đến ngày bị bắt quả tang, Tĩnh đã vận chuyển 37 chuyến dung môi, khối lượng 740.000 lít. Như vậy, số lượng mà Tĩnh phải chịu trách nhiệm là 752.154 lít, có trị giá tương đương với số lượng hàng thật là hơn 15,5 tỷ đồng.

Theo VTC News