Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết giải vô địch châu Á

03/09/2023 - 20:14

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền vào bán kết giải vô địch châu Á sau khi đánh bại Australia với tỉ số 3-0.

Chiến thắng gây sốc trước Hàn Quốc ở vòng 1 mang lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam ở vòng 2. Với việc Thái Lan thắng Hàn Quốc 3-0 trong trận đấu sớm, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ cần đánh bại Australia là chắc suất vào bán kết. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội không phụ sự kì vọng.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc tốt và luôn ở thế dẫn điểm trước Australia. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xử lí bước 1 tốt hơn các trận trước và tấn công đa dạng. Đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng giành chiến thắng với tỉ số 25-15.

Đội tuyển Việt Nam vượt trội so với Australia. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Đội tuyển Việt Nam vượt trội so với Australia. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Ván thứ hai diễn ra dễ dàng hơn đối với đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Australia bám chắn kém hiệu quả và phòng thủ hàng sau không kín. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thay dần một số vị trí nhưng hiệu quả thi đấu của đội nhà không bị ảnh hưởng đáng kể. Đội tuyển Việt Nam thắng 25-15.

Trong ván thứ ba, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với đối thủ. Thanh Thúy, Kiều Trinh được rút ra nghỉ nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn ghi điểm đều đặn, có thời điểm dẫn Australia tới 8 điểm. Không có bất ngờ xảy ra, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25-21.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết giải vô địch châu Á. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết giải vô địch châu Á. (Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền châu Á)

Đánh bại Australia sau 3 ván đấu (25-15, 25-15, 25-21), đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết giải vô địch châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam làm được điều này. Trước đây, thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch châu Á (khác với Cúp châu Á - Asian Cup) là xếp thứ 5 chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan ngày mai (4/9). Cả 2 đội đều chắc chắn giành quyền vào bán kết.

Theo MINH ANH (VTC News)