Tuyển lặn Việt Nam khẳng định vị thế số 1 khu vực

15/05/2023 - 19:36

Đội tuyển Lặn Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 32 thành công rực rỡ khi giành đến 14 Huy chương Vàng, bỏ xa các đoàn xếp sau, qua đó khẳng định vị thế số 1 khu vực. Hiện, Lặn đang là đội đem về nhiều Huy chương Vàng nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này.


Đội tuyển Lặn Việt Nam giành Huy chương Vàng ở nội dung 4x200m tự do tại SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Số Huy chương Vàng của Đội Lặn Việt Nam cao hơn gấp đôi thành tích của đoàn xếp ngay sau là Indonesia. Đội Lặn của Xứ Vạn đảo cũng cho thấy sự đầu tư và tiến bộ khi giành được 6 Huy chương Vàng và xếp nhì toàn đoàn.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các Đoàn Thái Lan (2 Huy chương Vàng), chủ nhà Campuchia (2 Huy chương Vàng), Philippines (1 Huy chương Bạc) và Malaysia (1 Huy chương Đồng).

Đồ họa: TRUNG HƯNG

Bên cạnh 14 Huy chương Vàng, các các vận động viên Lặn Việt Nam đã phá 5 kỷ lục SEA Games ở các nội dung:

•  Nguyễn Trần San San: 800m Vòi hơi chân vịt nữ với thành tích 7:13.91
•  Đội tiếp sức nữ gồm Phạm Thị Thu, Đặng Thị Vương, Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên: 4x100m Vòi hơi chân vịt nữ với thành tích 2:43.56
•  Kim Anh Kiệt: 400m Vòi hơi chân vịt nam với thành tích 3:06.71
•  Nguyễn Trần San San: 400m Vòi hơi chân vịt nữ với thành tích 3:25.05
•  Vũ Đặng Nhật Nam: 200m Chân vịt đôi nam với thành tích 1:38.32

Theo TRUNG HƯNG (Nhân dân)