Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ tụt xuống gần thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ

24/03/2023 - 14:16

Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden là 38%, đánh dấu sự sụt giảm so với tỷ lệ ủng hộ 45% trong tháng 2/2023 và 41% trong tháng 1/2023.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại California ngày 14/3/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của AP-NORC công bố ngày 23/3, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở mức gần thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ, sau một loạt vụ đổ vỡ ngân hàng khiến nền kinh tế đất nước càng thêm bất ổn.

Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống là 38%, đánh dấu sự sụt giảm so với tỷ lệ ủng hộ 45% trong tháng 2/2023 và 41% trong tháng 1/2023.

Tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của Tổng thống Biden được ghi nhận vào tháng 7/2022, khi chỉ có 36% số người được hỏi ủng hộ cung cách điều hành công việc của ông chủ Nhà Trắng trong bối cảnh toàn bộ gánh nặng của việc tăng giá nhiên liệu, thực phẩm và các chi phí khác bắt đầu ảnh hưởng đến các hộ gia đình ở Mỹ.

Tổng thống Biden và nhiều quan chức đã đi khắp đất nước để quảng bá những thành tích của chính quyền.

Nhưng đối với nhiều người, nền kinh tế dường như đang trên bờ vực thẳm sau những vụ đổ vỡ ngân hàng gần đây, cũng như cuộc tranh cãi về giới hạn trần nợ với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa, khiến chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ.

Theo Vietnamnet