U22 Việt Nam đổ bộ tới Campuchia

26/04/2023 - 14:16

Sau gần 1 giờ đồng hồ di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất, U22 Việt Nam đặt chân tới Phnom Penh, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ HCV SEA Games.

Đội tuyển U22 Việt Nam di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất sang thủ đô Phnom Penh (Campuchia) vào lúc 8 giờ sáng 26/4. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, toàn đội đặt chân tới sân bay quốc tế Phnom Penh.

Thầy trò HLV Philippe Troussier được đại diện BTC và đặc biệt là người dân Việt Nam sinh sống ở đây, chào đóng nồng hậu. Các cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng khi đeo khăn dằn trong ngày đầu "xông đất" Campuchia. Tất cả đều rất hào hứng, sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 32.

Trước khi lên đường sang Campuchia, HLV Troussier loại 7 cầu thủ gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Đức Việt (HAGL), Trần Văn Thắng, Nguyễn Nam Trường (CLB Hoà Bình), Hà Văn Phương (CLB CAHN), Phạm Đình Duy (CLB Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Nam (CLB PVF-CAND). 

Trước trận ra quân gặp Lào, HLV Philippe Troussier loại thêm 4 cầu thủ, chính thức chốt danh sách đăng ký với BTC SEA Games 32.

HLV Philippe Troussier phát biểu khi đặt chân đến Campuchia: “U22 Việt Nam chơi với nỗi lực cao nhất tại SEA Games 32. Đây là kỳ Đại hội có nhiều thử thách và đương nhiên chúng tôi chịu áp lực lớn phải bảo vệ HCV. U22 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại giải đấu sắp tới. Chúng tôi cố gắng chiến thắng mọi trận đấu”.

HLV Philippe Troussier mang 24 cầu thủ sang Campuchia

Sau khi có mặt tại Phnom Penh, U22 Việt Nam có buổi tập ngay trong chiều cùng ngày. Theo thông báo mới nhất từ BTC môn bóng đá nam SEA Games 32, 3 buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam diễn ra trên sân cỏ tự nhiên thuộc khu tổ hợp thể thao của Viện Giáo dục thể chất và thể thao (NIPES), cách trung tâm Phnom Penh khoảng 10km.

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam từng tập luyện ở đây, tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Ở giải đấu này, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam giành chức vô địch.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 32

Tại Campuchia, U22 Việt Nam ở khách sạn Phnom Penh - nơi đóng quân của tất cả các đội bóng nam và nữ khi tham dự SEA Games 32. 

U22 Việt Nam nằm ở bảng B với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Mục tiêu của thầy trò HLV Philippe Troussier là bảo vệ HCV khu vực.

Theo Vietnamnet