U23 Việt Nam thi đấu với nhiều đội mạnh trước SEA Games

10/02/2022 - 19:21

Trước khi SEA Games 31 khởi tranh, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu với nhiều đội bóng mạnh tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh ngày 10-2 cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến sẽ tham dự giải giao hữu ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất vào tháng 3 tới. Thành phần đội U23 Việt Nam tham dự giải đấu này là các cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 31.

Theo tìm hiểu, ngoài U23 Việt Nam, chủ nhà Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đã mời những đội bóng mạnh, như: U23 Saudi Arabia, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Croatia.

 Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Ảnh: VFF.

Lứa cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu này sẽ chuẩn bị cho hai đấu trường quan trọng sắp tới trong năm 2022 là SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đó cũng là mục tiêu chung của U23 Thái Lan ở giải đấu này.

Giải giao hữu này dự kiến được chia làm hai bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội đứng ở vị trí nhất, nhì của mỗi bảng vào bán kết. Việc thi đấu với các đối thủ mạnh tầm châu lục sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trên chặng đường phát triển sự nghiệp của mình.

Hiện tại, đội bóng trên danh nghĩa U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á 2022 sắp khởi tranh ở Campuchia. Tuy vậy, lứa cầu thủ này thực chất là U21 và hướng đến đấu trường SEA Games 32 vào năm 2023.

Nhiều khả năng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam với những cầu thủ dự SEA Games 31 tham dự giải đấu giao hữu ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Sau đó, toàn đội bước vào mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà.

Theo HOÀI PHƯƠNG (Quân Đội Nhân Dân)