U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Xác định tấm vé trực tiếp vào bán kết

22/02/2022 - 08:12

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 22/2 có tính chất quyết định thứ hạng tại bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022. Đáng chú ý, sau màn so tài này, nếu hai đội hoà thì sẽ “dắt tay nhau” đi tiếp vào vòng bán kết, đồng nghĩa với việc tuyển U23 Campuchia bị loại.

Tuyển U23 Việt Nam đã nhận được "viện binh" sang Campuchia sau khi có nhiều trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: VFF

Kết quả ở bảng A - VCK U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra theo hướng có lợi cho U23 Việt Nam, cũng như U23 Thái Lan- là những đội đang tranh hai vị trí nhất, nhì của bảng C.

Theo điều lệ của Ban tổ chức, ba đội nhất bảng A, B và C cùng với một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên, ở bảng B, do tuyển U23 Indonesia và U23 Myanmar xin rút, nên chỉ còn hai đội. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á quyết định, đội đứng nhì bảng B sẽ không được quyền tham gia để xem xét đội nhì có thành tích tốt nhất. Việc xác định đội đứng nhì có thành tích tốt nhất để giành vé vào bán kết còn lại chỉ xảy ra giữa 2 đội đứng nhì của bảng A và C.

U23 Campuchia thua 0 - 1 trước đội đầu bảng U23 Timor Leste và thắng 1 - 0 đội thứ 3 là U23 Philippines. Do vậy, U23 Campuchia chỉ có 3 điểm cùng hiệu số 0 khi so thành tích với đội nhì bảng C (phải bỏ kết quả với đội xếp cuối là U23 Brunei khi xét thành tích với các bảng khác để quyết định tấm vé đi tiếp).

Trước đó, do diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp, Ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2022 đã thay đổi điều lệ, cho phép các đội bóng có thể thay thế tối đa 10 cầu thủ, nếu lực lượng gặp tổn thất vì COVID-19. Các cầu thủ thay thế phải nằm trong danh sách sơ bộ 35 người đã được gửi lên ban tổ chức giải.

Ở bảng C, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có được 3 điểm sau chiến thắng trước đội thứ 3 là U23 Singapore. Trong đó, U23 Việt Nam đang có hiệu số +7 sau chiến thắng 7 - 0 trước U23 Singapore. Còn U23 Thái Lan có hiệu số +2 sau thắng lợi 3 - 1 cũng trước đối thủ này. Người Thái buộc phải thắng để chắc chắn đứng đầu bảng, qua đó giành suất vào bán kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là đủ.

Nhưng ngay cả khi thua cách biệt 7 bàn trước U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn sẽ có thành tích tốt hơn so với U23 Campuchia để vào bán kết. Chỉ khi U23 Việt Nam thua cách biệt 8 bàn trở lên trước Thái Lan, U23 Việt Nam mới bị loại.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có được 3 điểm sau chiến thắng trước đội thứ 3 là U23 Singapore. Ảnh: AFF

Hiện tại, khó khăn của U23 Việt Nam là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến lực lượng đội bóng. Đến thời điểm này, tổng số ca mắc của U23 Việt Nam đã có đến 11 thành viên, trong đó có 9 cầu thủ. Lực lượng của U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 gồm 27 cầu thủ. Như vậy đến thời điểm này, U22 Việt Nam chỉ còn 18 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn.


Tuyển U23 Việt Nam đã gọi bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam gồm: Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Hà Nội), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Nguyễn Thành Nhân (HAGL) và Trần Bảo Toàn (HAGL). Tuy vậy, HLV Đinh Thế Nam vẫn chưa đưa ra quyết định về cầu thủ mắc COVID-19 cần thay thế và khẳng định vẫn cần đánh giá thêm tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Xét về thành tích ở thời điểm hiện tại, ngay cả khi U23 Việt Nam không đủ người theo quy định để thi đấu trước Thái Lan thì theo điều lệ giải, đội sẽ bị xử thua 0 - 3, U23 Việt Nam vẫn giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ tuyển U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 22/2 trên sân Prince, Phnom Penh (Campuchia).

“Đội hình mà U23 Thái Lan mang đến giải này có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng vẫn là thế lực của Đông Nam Á. Các cầu thủ của họ đã thi đấu với nhau nhiều năm rồi, điều đó được thể hiện rõ ràng qua cách chơi, sự gắn kết qua các tình huống bóng" - HLV Đinh Thế Nam.

Theo MINH ĐĂNG (Báo Tin Tức)