Ứng viên Yoon Seok-yeol của đảng đối lập được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc

10/03/2022 - 07:52

Rạng sáng 10-3 theo giờ Việt Nam, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ứng cử viên Yoon Seok-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

Ứng cử viên Yoon Seok-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính đắc cử tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, kết quả 98,34% số phiếu đã kiểm do Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) công bố tính tới 2h sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam) cho thấy ứng cử viên Yoon Suk-yeol đã giành được 48,61% số phiếu ủng hộ, so với 47,79% của ứng cử viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ cầm quyền.

Theo NEC, kết quả này đồng nghĩa với việc ông Yoon Suk-yeol đã được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc.

Ông Yoon Suk-yeol giành chiến thắng tại 10 tỉnh thành gồm Seoul, Pusan Ulsan, Daegu, Daejeon tỉnh Nam Gyeongsang, Bắc Gyeongsang, Gangwon, tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong. Trong khi đó, ông Lee Jae-myung nhận được sự ủng hộ tại 7 tỉnh thành gồm: tỉnh Gyeonggi, Bắc Jeolla, Nam Jeolla, Jeju, thành phố Incheon, Sejong và Gwangju.

Ứng cử viên Lee Jae-myung đã thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng tới ông Yoon qua một tuyên bố đọc từ trụ sở đảng Dân chủ. Ông Yoon Suk-yeol ngay sau khi NEC công bố kết quả đã có bài phát biểu từ trụ sở đảng PPP để cảm ơn cử tri và người ủng hộ.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, tính đến 18h ngày 9/3, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 75,7% tương đương với trên 33 triệu cử tri trong tổng số 44,2 triệu đã tham gia bỏ phiếu. Tỷ lệ này tuy thấp hơn dự đoán nhưng cao hơn so với mức 72,7% của kỳ bỏ phiếu năm 2017.

Theo THANH TUẤN (Báo Tin Tức)