Ươm mầm tài năng thể thao

24/02/2026 - 05:00

 - Là nơi bồi dưỡng, ươm mầm tài năng thể thao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh chú trọng phát hiện, đào tạo năng khiếu. Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất để vận động viên (VĐV) học tập, tập luyện và thi đấu; từng bước xây dựng lực lượng có chuyên môn cao, đủ sức cạnh tranh với các đơn vị mạnh trong cả nước.

Vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 33 nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Thành tích ấn tượng

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đặng Anh Kiệt cho biết, sau khi hợp nhất, trung tâm nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn và huấn luyện viên trưởng bộ môn. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, đánh giá lại lực lượng VĐV, xây dựng định hướng phát triển phù hợp trong giai đoạn mới. “Ban Giám đốc luôn lắng nghe ý kiến, nhất là những khó khăn, vướng mắc của từng bộ môn trong quá trình sinh hoạt, tập luyện, thi đấu. Từ đó, đề ra giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp huấn luyện viên, VĐV an tâm cống hiến”, ông Đặng Anh Kiệt chia sẻ.

Hiện trung tâm quản lý, đào tạo 700 VĐV, gồm: 202 VĐV tuyến tuyển, 187 VĐV tuyến trẻ và 311 VĐV tuyến năng khiếu ở 21 môn thể thao như xe đạp, bơi lội, Taekwondo, Karate, võ cổ truyền, Vovinam, Boxing, Pencak Silat, Kickboxing, Wushu, Canoeing, Rowing, bắn cung, điền kinh, thể hình, cử tạ, cờ vua, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền nam và bóng đá.

Năm 2025, thể thao An Giang tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều thành tích nổi bật. Các đội tuyển thành tích cao cử gần 220 lượt huấn luyện viên, chuyên gia và gần 1.500 lượt VĐV tham gia thi đấu tại các giải quốc gia, quốc tế; giành tổng cộng 679 huy chương (192 huy chương vàng, 184 huy chương bạc, 303 huy chương đồng). Đáng chú ý, VĐV An Giang giành 1 huy chương vàng Giải vô địch Cử tạ châu Á; 2 huy chương vàng Giải vô địch Pencak Silat châu Á; 1 huy chương vàng Giải vô địch quyền Taekwondo trẻ, thiếu niên châu Á; 1 huy chương vàng Giải vô địch Vovinam thế giới và 14 huy chương (1 vàng, 5 bạc, 8 đồng) tại SEA Games 33.

Hướng đến vinh quang

Với vai trò là “cái nôi” đào tạo tài năng thể thao của tỉnh, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, bài bản. Bên cạnh duy trì, phát triển các môn thế mạnh, ngành thể thao tỉnh chú trọng tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ nhằm tạo nguồn kế cận vững chắc cho tuyến tuyển. Trung tâm tập trung rà soát, phát hiện nhân tố triển vọng, đầu tư có trọng điểm, hướng đến mục tiêu giành thành tích cao tại giải đấu trong nước và quốc tế; từng bước xây dựng lực lượng VĐV vừa hồng, vừa chuyên, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng về bản lĩnh, đạo đức.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá đề nghị, năm 2026, trung tâm tiếp tục chú trọng tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ; xây dựng lực lượng theo định hướng chương trình thi đấu của Olympic và Asiad. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ đãi ngộ cho VĐV, huấn luyện viên, tạo động lực phấn đấu lâu dài. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao thành tích; chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Với sự chủ động, bài bản trong đào tạo và đầu tư có trọng tâm, thể thao An Giang đang từng bước hướng đến những đỉnh cao mới, góp phần nâng tầm vị thế thể thao địa phương trên đấu trường khu vực và quốc tế.

LÊ TRUNG HIẾU