Đến với Yên Tử vào thời điểm này, chúng ta có thể đắm mình trong không gian của một huyền thoại, thưởng thức những cảnh đẹp còn hoang sơ bí ẩn.
Sáng 24-2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Thềm Rồng điện Kính Thiên khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với đất nước.
Ngày 23-2, Lễ khai hội Xuân Mậu Tuất 2018 và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ là bảo vật quốc gia, đã diễn ra tại Khu di tích Động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Hòa cùng không khí tưng bừng, náo nức đón chào xuân mới, nhiều lễ hội bắt đầu khai mạc, mở màn cho mùa lễ hội năm 2018.
Sáng 23-2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018), tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An (phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ủy ban Nhân dân thị xã Chí Linh cùng Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương phối hợp tổ chức Lễ khai bút và khai mạc Hội sách Xuân Mậu Tuất 2018.
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn ra từ ngày 30-4-2018 đến ngày 30-6-2018. Tham gia Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng có 8 đội, đại diện cho 8 nước đến từ các châu lục.
Bên cạnh các phong tục quen thuộc như xông đất, mừng tuổi hay hái lộc, người Việt còn vô vàn những phong tục thú vị mà chỉ cần nghe đến tên cũng khiến người ta phải bất ngờ.
Sáng 22-2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2018 - Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Hôm 21-2, tức mồng 6 Tết Mậu Tuất, hội vật Thủ Lễ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế chính thức khai hội.
Ngày 21-2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Lễ kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Hai Bà Trưng do Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức, đã diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Tối 20-2 (mùng 5 Tết Mậu Tuất), tại Công viên Tao Đàn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức các ngày Lễ lớn Thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2018) với chủ đề "Hùng thiêng sông núi Việt Nam".
Chợ thường là nơi trao đổi, mua bán các mặt hàng nhưng ở Việt Nam có những phiên chợ, mỗi năm chỉ họp một lần vào dịp giáp Tết hay đúng vào ngày Tết, nhằm phục vụ những người du Xuân, cầu duyên, cầu tài, cầu lộc, cầu buôn may bán đắt hay gặp gỡ thăm hỏi, chúc Tết lẫn nhau.
Ẩm thực là một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam. Du khách quốc tế luôn đánh giá cao ẩm thực Việt Nam, do đó ẩm thực hứa hẹn sẽ là một tài sản lớn, nguồn lực tạo ra các sản phẩm du lịch, tạo ra lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
"Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc" là những thú chơi tao nhã trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt từ xa xưa. Với sắc màu rực rỡ, đường nét độc đáo, tranh Tết không chỉ mang lời chúc Năm mới hòa hợp thịnh vượng mà đó còn là một phong tục cổ truyền đẹp, một phần hồn Việt trong lành và nhân hậu...
Nối tiếp điệu Hát Xoan, vốn chỉ vang vọng nơi những sân đình cổ kính, ngày nay, Hát Xoan đã và đang vang vọng khắp nơi trên vùng Đất Tổ.
Các nghi thức 'Tết cha', 'Tết mẹ' đều trang trọng và thành kính như 'Tết thầy'.
Thiếu thư họa thì ngày Tết cũng kém đi sự thú vị, tao nhã và ý nghĩa về khía cạnh đời sống văn hóa tinh thần.
Vào những ngày cuối năm, khi mọi người đang hối hả chuẩn bị đón Tết, thì một nhóm bạn trẻ ở Mỹ lại dành thời gian quyên góp từng cuốn sách gửi về quê hương cho các em nhỏ, như một món quà đầu năm mới.
Là một trong những con vật được thuần dưỡng sớm nhất, từ xa xưa, chó đã trở thành loài vật gắn liền với đời sống vật chất và tín ngưỡng của người Việt.
Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2015 là người hiếm hoi đạt 40 điểm trong lịch sử 14 năm của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình.