Về Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú) thăm đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành- Di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia

14/03/2023 - 22:08

 - Quản cơ Trần Văn Thành được người dân trong và ngoài tỉnh An Giang tôn kính, bởi ông có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc kháng Pháp của dân tộc, truyền ngọn lửa yêu nước đến thế hệ hôm nay và mai sau...

Để ghi nhớ công ơn của Quản cơ Trần Văn Thành, nhiều đền thờ đã được xây dựng và trở thành “địa chỉ đỏ” về tín ngưỡng và du lịch ở tỉnh An Giang. Trong đó, đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành hay còn gọi là Bửu Hương tự (tọa lạc tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) là nơi đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào tháng 12/1986.

Trần Văn Thành gia nhập quân đội triều Nguyễn từ năm 1840. Đến năm 1845, ông được thăng chức Chánh Quản cơ, chỉ huy 500 binh sĩ đóng quân ở Châu Đốc. Năm 1851, ông chiêu mộ nhân dân các nơi vào khai hoang lập ấp ở vùng Láng Linh (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú ngày nay).

Năm 1867, khi quân Pháp chiếm An Giang, với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường, ông đã tổ chức nghĩa quân cùng nhân dân chống lại quân xâm lược. Năm 1872, Quản cơ Trần Văn Thành phất cờ khởi binh chống Pháp, lấy hiệu binh Gia Nghị, đóng quân tại chiến khu Bảy Thưa.

Khi cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa thất bại, Quản cơ Trần Văn Thành hy sinh, nhân dân Châu Phú đã lập đền thờ tại trại ruộng Láng Linh (xã Thạnh Mỹ Tây) để tưởng nhớ. Năm 2003, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày giỗ của Quản cơ Trần Văn Thành, huyện Châu Phú quyết định lấy ngày 21/2 (âm lịch) hàng năm là ngày Lễ hội Văn hóa truyền thống của huyện.

Bên trong đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành là một không gian thanh tịnh, đậm phong cách kiến trúc truyền thống dân tộc. Từ hương án, bài vị, hoành phi, liễn đối… tất cả được chạm khắc công phu sắc nét, sơn son thiếp vàng, thể hiện lòng kính trọng lớn lao đối với tiền nhân.

Cùng với dinh chính là đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành tọa lạc tại xã Thạnh Mỹ Tây, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang đã lập đền thờ, tổ chức lễ giỗ hàng năm tưởng nhớ Đức Cố Quản. Trong đó, có thể kể đến một số đền thờ, như: Dinh Chánh Quản Cơ Trần Văn Thành (xã Phú Bình, huyện Phú Tân); dinh Sơn Trung (Lò rèn Bảy Thưa, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành)…

Từ ngày 10 đến 13/3 (nhằm ngày 19 đến 22/2 âm lịch), trên địa bàn huyện Châu Phú đã diễn ra Lễ hội Văn hóa truyền thống lần thứ XXI/2023 kỷ niệm 150 năm (1873 – 2023) Ngày Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị chống Pháp hy sinh. Hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc và nhắc nhở, giáo dục thế hệ hôm nay tiếp bước tiền nhân, ra sức xây dựng quê hương.

Nhân lễ kỷ niệm 150 năm Ngày Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị chống Pháp hy sinh, UBND huyện Châu Phú khánh thành tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại Khu Di tích đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành (xã Thạnh Mỹ Tây).

Tượng Quản cơ Trần Văn Thành uy nghiêm, cao lớn đặt tại sân lễ của đền thờ. Đây là tấm lòng của người dân trong và ngoài huyện Châu Phú tưởng nhớ công lao của Quản cơ Trần Văn Thành và nhắc nhở thế hệ mai sau về tinh thần yêu nước của bậc tiền nhân.

Nhân lễ Kỷ niệm 150 năm Quản cơ Trần Văn Thành chống Pháp hy sinh và cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã dâng tặng một cặp lục bình đặt tại Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành.

P.V