Việt Nam là quốc gia cuối cùng chưa mua bản quyền World Cup 2018

03/06/2018 - 15:32

Trong danh sách mới công bố của FIFA, 218/219 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có bản quyền World Cup 2018.

Trong tài liệu mới công bố hôm 2-6 của FIFA, đã có 218/219 quốc gia và vùng lãnh thổ mua được bản quyền World Cup. Bản tài liệu này liệt kê đầy đủ các đơn vị nắm bản quyền truyền hình của mỗi quốc gia. Riêng phần của Việt Nam bị để trống.


Phần bản quyền truyền hình của Việt Nam bị để trống. (Ảnh: FIFA)

Theo đại diện VTV, nhà đài vẫn đang trong quá trình đàm phán nhưng chưa chốt được mức giá với đơn vị sở hữu bản quyền là Infront Sports & Media. Vướng mắc nằm ở mức giá 11 triệu USD (khoảng 234 tỉ đồng) mà đối tác đưa ra.

Mặc dù gặp khó khăn, nhưng theo nhiều nguồn tin không sớm thì muộn người hâm mộ cũng sẽ được thưởng thức World Cup 2018 trên sóng truyền hình.

BLV Anh Ngọc, người được cho là sẽ tham gia bình luận một số trận đấu tại World Cup 2018 tới viết trên trang cá nhân: "Tròn nửa tháng nữa, trái bóng World Cup sẽ lăn trên sân cỏ nước Nga. Đương nhiên, người hâm mộ chúng ta sẽ được xem không sót trận đấu nào trên tivi. Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần thưởng thức World Cup thôi...".

Theo TRỌNG PHÚ (VOV)