Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải thể hình thế giới 2023

10/11/2023 - 14:22

Mở màn cho thành công của thể hình Việt Nam tại Giải vô địch thể hình thế giới 2023, diễn ra tại Hàn Quốc là lực sĩ Phạm Văn Mách. Lực sĩ 47 tuổi đã xuất sắc giành HCV ở hạng cân 55kg nam. Ngay trong ngày đầu tiên của giải đấu, đoàn Việt Nam đã giành được 5 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ.

Lực sĩ Phạm Văn Mách vô địch thế giới ở tuổi 47. Ảnh: BTC

Lực sĩ Phạm Văn Mách đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh ở hạng cân này để giành HCV một cách ấn tượng. Đây cũng là chiếc HCV thế giới thứ 6 của lực sĩ quê An Giang. Thành tích này cũng là niềm khích lệ rất lớn cho Phạm Văn Mách khi vẫn đeo bám với đam mê và thống trị thể hình thế giới ở tuổi 47.

Tiếp nối thành công của Phạm Văn Mách, hai lực sĩ Trần Bảo Quốc Vương (hạng 65kg nam), Hồ Huy Bình (hạng 70kg nam) đã mang về thêm 2 HCV thể hình nam.

Trong khi đó, hai nữ lực sĩ Đinh Kim Loan (thể hình, 55kg nữ) và Nguyễn Thị Kim Dung (fitness nữ) đã nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên lên con số 5.

Các lực sĩ Bùi Đắc Phi Vũ (thể hình, hạng 55kg nam), Trương Hoàng Long (thể hình, trẻ 75kg nam), Bùi Thị Thoa (thể hình, hạng trên 55kg nữ), Trần Hoàng Duy Thuận (nam fitness, chiều cao đến 1m70), Trần Thị Cẩm Tú (nữ fitness, chiều cao đến 1m65) cũng mang những tấm HCB về cho thể hình Việt Nam.

Giải vô địch thể hình thế giới lần thứ 14 năm 2023 diễn ra tại tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) từ ngày 9 - 11/11. Giải quy tụ hơn gần 300 VĐV đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam dự giải với 22 VĐV (13 nam, 9 nữ), thi đấu 26/51 nội dung.

Theo Báo Tin Tức