Việt Nam xếp thứ Ba toàn đoàn tại giải Vô địch Thể hình Thế giới 2023

12/11/2023 - 19:32

Kết thúc giải, Đội tuyển Thể hình Việt Nam giành được tổng cộng 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, xếp hạng Ba toàn đoàn, sau Ấn Độ và Mông Cổ.


Lực sỹ Phạm Văn Mách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Giải Vô địch Thể hình Thế giới 2023 diễn ra từ ngày 6-12/11 tại Hàn Quốc, quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Thể hình Việt Nam dự giải đấu với 21 vận động viên gồm 13 nam và 8 nữ, thi đấu 26/51 nội dung.

Các nội dung vận động viên Việt Nam có khả năng giành huy chương gồm: các nội dung nữ (thể hình, cổ điển, fitness); nội dung đôi nam nữ phối hợp và các nội dung thể hình nam hạng cân nhẹ (55kg, 60kg, 65kg và 70kg).

Trước đó, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (9/11), Đội tuyển Thể hình Việt Nam tham gia thi đấu ở 13/19 nội dung và giành tới 5 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

[Việt Nam giành thêm hai HCV tại Giải Vô địch Thể hình và Fitness Thế giới]

Các tấm huy chương Vàng trong ngày thi đấu này được mang về nhờ công của các lực sỹ: Phạm Văn Mách (hạng cân 55kg nam), Đinh Kim Loan (55kg nữ), Bảo Quốc Vương (hạng 65kg nam), Hồ Huy Bình (hạng 70kg nam) và Nguyễn Thị Kim Dung (fitness nữ, chiều cao đến 1m65). Đáng chú ý, đây là lần thứ 6 lực sỹ 47 tuổi Phạm Văn Mách Vô địch thế giới.

Trong ngày thi đấu 10/11, Đội tuyển Thể hình Việt Nam có thêm 2 huy chương Vàng nhờ công của Phạm Văn Phước ở nội dung cổ điển nam (chiều cao đến 1m60) và Trần Hoàng Duy Thuận/Nguyễn Thị Kim Thoa ở nội dung đôi nam nữ.

Trong ngày thi đấu thứ ba (11/11), hai lực sỹ Nguyễn Thị Kim Dung và Trần Thị Cẩm Tú lần lượt giành huy chương Vàng và huy chương Bạc ở nội dung thể hình cổ điển nữ (chiều cao đến 1m65). Bên cạnh đó, Đội tuyển Thể hình Việt Nam còn giành thêm 2 ngôi Á quân ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là lần đầu tiên Thể hình Việt Nam giành được thứ hạng ở nội dung đồng đội nam tại giải thế giới.

Kết thúc giải, Đội tuyển Thể hình Việt Nam giành được tổng cộng 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, xếp hạng Ba toàn đoàn sau Ấn Độ (11 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng) và Mông Cổ (9 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng). Đây cũng là thứ hạng cao nhất của thể hình Việt Nam trong lịch sử tham dự giải đấu./.

Theo TTXVN/Vietnam+