Võ Karate An Giang khẳng định vị thế

01/11/2023 - 06:02

Những năm gần đây, môn võ Karate ở An Giang phát triển khá mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Bên cạnh hỗ trợ các địa phương phát triển phong trào, bộ môn Karate tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ, nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu, góp phần nâng cao thành tích tại các giải toàn quốc và quốc tế.

Phong trào tập luyện võ thuật Karate trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, khi nhiều câu lạc bộ (CLB) Karate được thành lập, hoạt động rất hiệu quả, thu hút khá đông các võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Bởi, tập luyện võ thuật nói chung, tập võ Karate nói riêng sẽ mang lại các lợi ích về sức khỏe, nhất là các bạn trẻ có cơ hội được trải nghiệm rèn luyện về ý chí, tinh thần, thể chất, khả năng tự vệ.

Nguyễn Thanh Vũ (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) cho biết: “Em tham gia tập luyện môn võ Karate được khoảng 1 năm. Em rất yêu thích tập luyện võ Karate, bởi sự nhanh, mạnh của các đòn, thế đánh. Tập luyện môn võ này, không chỉ giúp em có thể lực, mà còn được biết nhiều bạn mới có chung niềm đam mê võ thuật”.

Đối với các bậc phụ huynh, việc cho con em tham gia sinh hoạt, luyện tập võ thuật chủ yếu giúp con em tránh xa các trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội… Chị Nguyễn Thu Thủy (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) cho biết: “Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định cho con học võ Karate. Bởi, tập luyện môn thể thao này giúp các con tôi phát triển toàn diện, nâng cao thể lực và sự nhanh nhẹn”.

Các vận động viên thi đấu

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay CLB Karate cấp tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) có cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật, góp phần khích lệ phong trào luyện tập môn võ thuật Karate phát triển. Đồng thời, còn là cơ hội tốt để bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu.

Công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu được bộ môn Karate tỉnh quan tâm, nhằm xây dựng nguồn VĐV kế thừa chất lượng. Bên cạnh việc phát hiện các em có tố chất tại các giải thi đấu cấp tỉnh, huyện, bộ môn còn tích cực tìm kiếm những nhân tố mới thông qua các kỳ thi thăng đẳng của các CLB võ thuật ở các địa phương.

Đặc biệt, để xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng, chiều sâu, ngoài việc có tố chất phù hợp, đáp ứng các tiêu chí về thể trạng, thể lực, các em phải vượt qua kỳ kiểm tra chuyên môn và phải thể hiện được ý chí và niềm đam mê với môn võ Karate.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo VĐV trẻ, bộ môn Karate tỉnh An Giang đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc. Năm 2023 được xem là năm khá thành công của bộ môn Karate tỉnh An Giang, khi đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các giải trong nước và quốc tế.

Tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023 diễn ra tại tỉnh Hậu Giang, đội tuyển Karate An Giang đã đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, VĐV Văng Thị Ngọc Mỹ đoạt HCV nội dung Kumite cá nhân hạng 68kg. Ngoài ra, Ngọc Mỹ cùng với Châu Thị Yến Nhi, Phạm Minh Thư và Tô Thị Phương Nga đoạt HCV nội dung Kumite đồng đội nhóm 2.

Ngoài ra, tại Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ 32/2023, VĐV Trần Văn Mạnh đã thi đấu đầy nỗ lực để đoạt HCĐ nội dung Kumite cá nhân nam hạng 82kg. Với sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua, VĐV Văng Thị Ngọc Mỹ đang tập trung đội tuyển Karate quốc gia, đạt nhiều thành tích ấn tượng tại giải đấu quốc tế trong năm 2023. Cụ thể, Ngọc Mỹ vừa đoạt HCV và HCB tại Giải vô địch Karate Châu Á lần thứ 19; HCB tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2023, hạng cân trên 68kg.

Hiện, bộ môn Karate An Giang duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa VĐV có chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở giải đấu toàn quốc. Bên cạnh duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng, bộ môn đang tích cực đào tạo nội dung quyền. Ngoài VĐV từng đoạt thành tích cao tại giải toàn quốc và quốc tế, bộ môn còn có những VĐV triển vọng, như: Văng Thị Ngọc Mỹ, Phạm Minh Thư, Nguyễn Tiến Tài, Trần Văn Mạnh, Trịnh Nhựt Phi, Châu Thị Yến Nhi…

Huấn luyện viên trưởng bộ môn Karate tỉnh An Giang Bùi Thanh Tươi cho biết: Thời gian tới, bộ môn Karate tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá lại năng lực của từng VĐV, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp VĐV phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân. Đồng thời, tạo điều kiện cho các VĐV thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu toàn quốc.

LÊ HOÀNG