Vốn chính sách tiếp sức người nghèo

26/08/2025 - 05:00

 - Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều nông dân trên địa bàn xã U Minh Thượng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nhờ vốn vay chính sách xã hội, gia đình ông Lâm Văn Đèo, ngụ ấp Trung Đoàn trồng màu, ổn định cuộc sống. Ảnh: THỦY TIÊN

Vươn lên thoát nghèo

Trước đây, gia đình ông Lâm Văn Đèo, ngụ ấp Trung Đoàn, xã U Minh Thượng trồng lúa, tuy nhiên năng suất thấp, gia đình đông nhân khẩu nên cuộc sống khó khăn. Nhờ chính quyền địa phương, gia đình ông Đèo được vay vốn tín dụng chính sách, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình phát triển hiệu quả, từ đó gia đình nuôi cá, nuôi heo. Sau vài năm gia đình ông Đèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Đèo cho biết: “Trước đây, tôi muốn thay đổi mô hình sản xuất nhưng gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật... Con tôi đi làm thuê ở Bình Dương cũng chỉ đủ ăn. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi chuyển đổi làm rẫy lấy ngắn nuôi dài. Giờ chỉ tính làm rẫy dưa leo và đậu đũa, mỗi ngày gia đình tôi thu nhập từ 500.000 đến 1 triệu đồng”.

Gia đình chị Lê Thị Dung, ngụ ấp Công Sự, xã U Minh Thượng chỉ có vài công đất. Dù chịu khó nhưng cái nghèo vẫn đeo bám gia đình chị. Năm 2013, chị tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng tiền tích cóp tập trung cải tạo vườn tạp, tận dụng đất bờ bao chuyển sang trồng màu, trong đó có hẹ bông. Từ mô hình này giúp gia đình chị thoát nghèo. Chị Dung cho biết: “Lần đầu gia đình tôi được hỗ trợ 8 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách, cùng tiền tích cóp vợ chồng tôi buôn bán rau cải tươi. Chồng tôi học mô hình trồng hẹ bông ở Bạc Liêu về trồng mang lại hiệu quả cao. Do nhà đất ít nên vợ chồng tôi còn kết hợp 3 hộ cùng trồng hẹ bông, đến khi thu hoạch vợ chồng tôi bao tiêu để bỏ mối cho các chợ. Gia đình tôi thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn”.

Tổ trưởng tổ vay vốn ấp Trung Đoàn Đinh Văn Bê cho biết: “Tổ có 59 hộ vay vốn ưu đãi của Ngân hành Chính sách xã hội, với tổng số vốn hơn 3 tỷ đồng. Hầu hết các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả nên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương”.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội U Minh Thượng, các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, chính sách mới được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội U Minh Thượng triển khai kịp thời, giúp người dân nắm bắt thông tin và vay vốn để phát triển sản suất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Để thuận tiện cho người dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội U Minh Thượng bố trí 6 điểm giao dịch; phối hợp củng cố, kiện toàn 208 tổ tiết kiệm và vay vốn qua các hội, đoàn thể. Không chỉ hoạt động ổn định và hiệu quả, các tổ là cầu nối giữa ngân hàng với người dân trong tuyên truyền chính sách, giải ngân và quản lý vốn vay. Hoạt động tín dụng chính sách được quản lý hiệu quả. Việc bình xét cho vay, giám sát sử dụng vốn vay được thực hiện dân chủ, công khai từ cơ sở, có sự tham gia của người dân, tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng.

Song song đó, đơn vị thường xuyên phối hợp các ngành, đơn vị tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ gắn với hoạt động cho vay để tạo mô hình phát triển kinh tế sử dụng vốn hiệu quả. “Đơn vị luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo ở hai vai trò chính, đó là tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, sản xuất hiệu quả cho người dân và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác nguồn vốn ưu đãi qua các tổ chức chính trị - xã hội. Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, đơn vị cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua các tổ chức đoàn thể...”, bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội U Minh Thượng thông tin.

Thực tế cho thấy, các hộ sử dụng vốn vay chính sách trên địa bàn U Minh Thượng đúng mục đích, hiệu quả, nguồn vốn giúp hộ nghèo, cận nghèo, chính sách có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

“Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội U Minh Thượng đang thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 534 tỷ đồng, cho 10.735 hộ vay vốn, với 208 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ đó, nhiều hộ tận dụng, khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để đầu tư sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận”, bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên nói.

THỦY TIÊN