Vòng 1/8 World Cup nữ 2023: Mỹ thua đau Thụy Điển ở loạt luân lưu 11 m

06/08/2023 - 19:34

Khép lại ngày thứ hai vòng 1/8 World Cup nữ 2023, đội tuyển Mỹ bất ngờ bị cầm hòa trong 120 phút thi đấu rồi thua Thụy Điển 4-5 sau 7 lượt sút luân lưu 11 m

Đối đầu đội tuyển Thụy Điển, đương kim vô địch Mỹ có màn nhập cuộc khá chậm rãi, để đối thủ có phần thi đấu nhỉnh hơn trong những phút đầu trận. Sau 15 phút thi đấu, đội tuyển “xứ cờ hoa” dần lấy lại thế trận và tạo nên sức ép lớn về cầu môn Thụy Điển.

Trước sức ép liên tục được tạo ra của đối thủ, thủ thành Zecira Musovic thi đấu cực hay trong cầu môn Thụy Điển kết hợp với hàng thủ thi đấu tập trung. Sau 45 phút đầu tiên, chưa có bàn thắng nào được ghi và bên cạnh đó là dấu ấn của Trinity Rodman của tuyển Mỹ với các tình huống đi bóng, dứt điểm cực tốt.

Thủ thành Zecira Musovic khiến các chân sút của tuyển Mỹ nản lòng trong hiệp đầu tiên

Thủ thành Zecira Musovic khiến các chân sút của tuyển Mỹ nản lòng trong hiệp đầu tiên

Bước vào hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra dưới thế trận kiểm soát của tuyển Mỹ nhưng bàn khai thông thế bế tắc vẫn chưa đến với đội tuyển “xứ sở cờ hoa”.

Phút 66, tuyển Mỹ có sự thay đổi nhân sự trên hàng công nhằm mang nét tươi mới trong lối tấn công với hi vọng có bàn thắng. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không mang lại kết quả khả quan khi cầu thủ vào sân thay người Lynn Williams thi đấu khá nhạt nhòa bên cánh phải của tuyển Mỹ so với người bị thay ra là Trinity Rodman.

Trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng, tuyển Mỹ và Đan Mạch lần lượt tạo ra các cơ hội, trong đó tuyển Mỹ có cú đánh đầu đầy hiểm hóc ở phút 89 nhưng vẫn không thể đánh bại phản xạ cực tốt của thủ thành Musovic.

Các tuyển thủ Mỹ và người hâm mộ tiếc nuối sau các cơ hội bị cản phá bởi sự xuất sắc của thủ thành Thụy Điển

Các tuyển thủ Mỹ và người hâm mộ tiếc nuối sau các cơ hội bị cản phá bởi sự xuất sắc của thủ thành Thụy Điển

Không thể phân định thắng thua trong 90 phút, các cô gái của tuyển nữ Mỹ và Thụy Điển kéo nhau vào hai hiệp phụ. Trong 30 phút thi đấu của hiệp phụ, huyền thoại 38 tuổi Megan Rapinoe của tuyển Mỹ được tung vào sân thay thế Alex Morgan để tận dụng về kinh nghiệm bản lĩnh của Quả bóng vàng 2019.

Tuy nhiên, thủ thành Musovic tiếp tục có màn trình diễn tự tin, phản xạ cực tốt khiến đội bóng số 1 thế giới không thể mang về bàn thắng. Với tỉ số hòa 0-0 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu 11 m cân não để giải quyết thắng thua.

Trên chấm luân lưu, tuyển Mỹ hoàn thành tốt lượt đá đầu tiên khi đánh bại thủ thành Musovic với lượt đá của Andi Sullivan. Đến lượt sút thứ 3, tuyển Thụy Điển đã sảy chân trong lượt Nathalie Bjorn để tuyển Mỹ dẫn 3-2.

Huyền thoại tuyển Mỹ bật khóc sau thất bại trên châm luân lưu khiến tuyển Mỹ thua 5-4

Huyền thoại tuyển Mỹ bật khóc sau thất bại trên châm luân lưu khiến tuyển Mỹ thua 5-4

Các lượt sút sau đó Megan Rapinoe, Sophia Smith của tuyển Mỹ cũng thất bại cùng Rebecka Blomqvist (Thụy Điển).

Đến lượt sút thứ 6, tỉ số là 4-4, Kelley O Hara (Mỹ) bước vào lượt đá thứ 7 nhưng cú sút đi trúng cột dọc trong khi Lina Hurtig dứt điểm bị thủ môn cản phá nhưng sau đó tổ trọng tài đã xác định bóng qua vạch vôi khung thành để Thụy Điển đánh bại tuyển Mỹ một cách đầy kịch tính với tỉ số 5-4.

Tuyển Thụy Điển đánh bại đối thủ với tỉ số 5-4 trên loạt sút luận lưu

Tuyển Thụy Điển đánh bại đối thủ với tỉ số 5-4 trên loạt sút luận lưu

Với thắng lợi này, đội tuyển Thụy Điển tạo nên bất ngờ khi loại đương kim vô địch Mỹ và bước vào vòng tứ kết gặp đối thủ Nhật Bản ở trận tứ kết 2. Trận tứ kết 1 là màn đối đầu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.

Theo QUỐC AN  (Người lao động)