Vòng loại thứ 2 World Cup 2026: ĐT Việt Nam gặp đối thủ vừa tầm

27/07/2023 - 20:10

Brunei. Đây được đánh giá là bảng đấu vừa sức với thầy trò HLV Philippe Troussier.

Lá thăm may rủi đưa tuyển Thái Lan vào bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 cùng Hàn Quốc và Trung Quốc. Đội bóng còn lại của bảng C với tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ là tuyển Singapore.

Ở vòng loại thứ nhất, tuyển Singapore gặp Guam. Do sự khác biệt quá lớn về trình độ, gần như chắc chắn tuyển Singapore sẽ giành chiến thắng và góp mặt ở vòng loại thứ 2.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Đây được xem là bảng đấu khá khó với Thái Lan. Không cần phải bàn cãi về sức mạnh của tuyển Hàn Quốc. Son Heung Min và các đồng đội là hạt giống số 1 ở bảng C và gần như sẽ giành ngôi đầu.

Tại World Cup 2026, FIFA đã nâng số đội tham dự VCK lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất. Do vậy, AFC cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với thể thức vòng loại.

Theo đó, Vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ gồm có 4 vòng, trong đó 2 vòng đầu tiên cũng là Vòng loại Asian Cup 2027.

Vòng 1 gồm 18 đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trong tổng số 45 đội tuyển của châu Á căn cứ theo BXH FIFA tháng 7/2023. 18 đội được chia thành 9 cặp, thi đấu một trận sân nhà và một trận sân khách lần lượt vào ngày 12 và 17/10/2023. 9 đội thắng tại vòng 1 sẽ đi tiếp vào vòng 2.

Vòng 2 gồm 36 đội tuyển, trong đó có top 27 đội tuyển của châu Á theo BXH FIFA tháng 7/2023 và 9 đội thắng tại vòng 1. Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 15 châu Á nên sẽ bắt đầu tham dự từ vòng đấu này.

36 đội được chia vào 9 bảng mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân khách) từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024 tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 3 (tổng cộng 18 đội), đồng thời giành suất trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2027. 18 đội còn lại sẽ vào thẳng vòng loại thứ ba (vòng loại cuối cùng) của Asian Cup 2027.

Theo MINH ANH (Báo Công Lý)