Vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sở hữu thành tích tốt nhất Đông Nam Á

03/09/2023 - 08:37

U23 Việt Nam có thành tích thi đấu rất ấn tượng tại các vòng loại U23 châu Á.

U23 Việt Nam đạt thành tích tốt nhất Đông Nam Á

Giải U23 châu Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Trong lần đầu tiên tham dự vòng loại, U23 Việt Nam thi đấu không thành công và không thể giành vé đến VCK. Nhưng ở 4 lần tiếp theo, đoàn quân áo đỏ đều xuất sắc vượt qua vòng loại với những trận đấu ấn tượng.

Theo thống kê của LĐBĐ châu Á (AFC), 2 đội tuyển đến từ Đông Nam Á có nhiều lần tham dự VCK U23 châu Á nhất là Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, U23 Thái Lan trên thực tế đã không vượt qua vòng loại vào năm 2020 và chỉ được tham dự giải với tư cách đội chủ nhà. Do đó, thành tích ở vòng loại của U23 Việt Nam là tốt nhất khu vực Đông Nam Á.

U23 Việt Nam thi đấu rất ấn tượng tại các vòng loại U23 châu Á.

U23 Việt Nam thi đấu rất ấn tượng tại các vòng loại U23 châu Á.

Tổng cộng đoàn quân áo đỏ đã thi đấu 16 trận, thắng 10 và thua 6, ghi được 46 bàn thắng và nhận 16 bàn thua. Đáng chú ý, trong 2 vòng loại các năm 2020 và 2022, U23 Việt Nam đã đứng đầu bảng mà không để thủng lưới bất cứ lần nào. Lần gần nhất U23 Việt Nam nhận bàn thua tại vòng loại U23 châu Á đã là từ trận thua 1-2 U23 Hàn Quốc năm 2017.

Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam cùng bảng với Guam, Yemen và Singapore. Giới chuyên môn tin tưởng thầy trò HLV Troussier sẽ nối dài mạch trận ấn tượng và giúp U23 Việt Nam có lần thứ 5 liên tiếp dự giải châu Á.

Xếp hạng thành tích các đội Đông Nam Á: Bất ngờ Indonesia

U23 Việt Nam đứng đầu trong BXH thành tích các đội tuyển Đông Nam Á tại vòng loại U23 châu Á với 4 lần giành vé. Đứng thứ hai là U23 Thái Lan - 3 lần vượt qua vòng loại.

U23 Thái Lan từng bị loại sau khi thua 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Thái Lan từng bị loại sau khi thua 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Vị trí tiếp thứ ba thuộc về U23 Malaysia. Đội tuyển mang biệt danh Harimau Muda đã có 2 lần tham dự VCK U23 châu Á vào các năm 2018 và 2022.

U23 Myanmar đứng thứ tư với 1 lần vượt qua vòng loại vào năm 2013. Đó là một chiến dịch vòng loại rất đáng nhớ với U23 Myanmar khi họ vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Việt Nam, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và thậm chí còn cầm hòa được U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay U23 Myanmar chưa có thêm lần nào vượt qua vòng loại.

U23 Indonesia gây bất ngờ khi chưa từng tham dự VCK U23 châu Á. Tại khu vực Đông Nam Á, U23 Indonesia thuộc nhóm những đội mạnh nhất. Trong 10 năm trở lại đây đội bóng xứ Vạn đảo đã giành 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ SEA Games cùng 1 lần vô địch U23 Đông Nam Á.

U23 Indonesia chưa từng tham dự VCK U23 châu Á.

U23 Indonesia chưa từng tham dự VCK U23 châu Á.

Nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, U23 Indonesia lại không thu được những kết quả như ý. Gần đây nhất ở vòng loại năm 2022, việc bảng đấu có 2 đội rút lui khiến U23 Indonesia chịu thiệt thòi và không thể vượt qua được U23 Australia.

Hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024, HLV Shin Tae-yong đang chuẩn bị rất kỹ càng với danh sách quy tụ gần như đầy đủ các cầu thủ tốt nhất. Với một bảng đấu tương đối thuận lợi (gặp Turkmenistan và Đài Bắc Trung Hoa) cùng lợi thế sân nhà, U23 Indonesia đang hi vọng sẽ có lần đầu góp mặt tại giải đấu cấp châu lục.

Theo DOMINO (Báo Điện Tử Tổ Quốc)