Vui tươi các hoạt động văn hóa, thể thao đầu Xuân

26/02/2024 - 07:16

 - Từ đầu năm đến nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du Xuân vui tươi, ý nghĩa phục vụ Nhân dân. Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, từ đầu năm đến nay, sở tập trung hướng dẫn, chỉ đạo toàn ngành VH-TT&DL từ tỉnh đến cơ sở triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động VH-TT&DL phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân. Qua đó, góp phần phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của Nhân dân trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Sở VH-TT&DL An Giang phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND TP. Long Xuyên, các ngành, đơn vị liên quan và Công ty tổ chức sự kiện Hưng Việt tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Xuân An Giang 2024” tại Công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên), phục vụ khoảng 20.000 lượt người xem trực tiếp và hàng trăm ngàn lượt người xem qua màn ảnh truyền hình.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ mùa Xuân” vào ngày 11/2 (nhằm mùng 2 Tết), chương trình nghệ thuật biểu diễn đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương “Xuân yêu thương” vào ngày 12/2 (mùng 3 Tết) tại Công trường Trưng Nữ Vương, thu hút khoảng 6.000 lượt người xem. Biểu diễn 1 suất chương trình nghệ thuật “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” vào ngày 11/1 tại xã An Nông (TX. Tịnh Biên). Tổ chức chiếu 27 suất phim trực tiếp và trực tuyến, biểu diễn 11 suất văn nghệ với chủ đề “An Giang chào Xuân Giáp Thìn 2024” tại cơ sở, phục vụ khoảng 9.000 lượt người xem. Hỗ trợ 6 lượt âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, phục vụ khoảng 1.800 lượt người xem…

Bảo tàng tỉnh và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước. Bảo tàng tỉnh đón tiếp 1.060 lượt khách tham quan, Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đón tiếp 12.576 lượt khách trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, như: Trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam” với 190 hiện vật; triển lãm các bộ ảnh chuyên đề “Mừng Đảng - mừng Xuân” và “Mãi mãi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; trưng bày một số nét văn hóa đặc trưng trong dịp Tết Nguyên đán của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và Chăm tại tỉnh; trưng bày, giới thiệu 6 Bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của Bảo tàng tỉnh.

Thư viện tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Hương sắc mùa Xuân”, với các hoạt động, như: Trưng bày, giới thiệu sách, báo chào mừng Tết Dương lịch năm 2024, mừng Đảng - mừng Xuân và trang trí tiểu cảnh Tết; tổ chức 2 buổi giao lưu với các trò chơi dân gian ngày Tết cho trên 220 giáo viên và học sinh; tổ chức cuộc thi thời trang sách từ chất liệu tái chế, cuộc thi chuyên đề cho khoảng 400 học sinh trên địa bàn TP. Long Xuyên.

Phát động hội thi vẽ tranh theo sách từ vật liệu thiên nhiên. Tổ chức hoạt động trực tuyến “Khám phá tri thức mùa Xuân” trên trang fanpage của đơn vị. Tổ chức 6 lượt xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”, với gần 54.000 lượt tài liệu tại các điểm trường trên địa bàn TP. Long Xuyên, TX. Tịnh Biên, huyện Châu Phú, thu hút 10.795 lượt bạn đọc tham gia; luân chuyển 9.800 bản sách về các thư viện huyện, thị xã, thành phố và đơn vị phối hợp.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nhằm tạo sinh khí vui tươi, lành mạnh, thiết thực, bổ ích trong Nhân dân và phục vụ trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, toàn tỉnh tập trung tổ chức sôi nổi, rộng khắp các hoạt động thi đấu thể dục - thể thao, thu hút đông đảo vận động viên thi đấu và quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ, nổi bật như: Phối hợp UBND huyện Phú Tân tổ chức Giải đẩy gậy, kéo co thiếu niên, trẻ và vô địch tỉnh An Giang năm 2024; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thao công nhân viên chức - lao động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn tại TP. Long Xuyên, thu hút trên 1.200 vận động viên tham gia tranh tài 7 môn: Bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, quần vợt, việt dã, bóng bàn.

“Các hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi đắp và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh An Giang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ” - Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp nhấn mạnh.

THU THẢO