Tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, dù dịch bệnh được tuyên bố vào ngày 15/5 tại phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, song virus có thể đã âm thầm lây lan từ 1 tháng hoặc 2 tháng trước đó.
Tính đến nay, khu vực Trung Phi đã ghi nhận tổng cộng 359 ca nhiễm Ebola với 61 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, kết quả giải trình tự gene xác định tác nhân gây ra đợt bùng phát này là Bundibugyo – một chủng virus Ebola hiếm gặp và hiện chưa có bất kỳ loại vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt. Do đó, việc ngăn chặn chủng Bundibugyo hoàn toàn phải dựa vào các biện pháp phòng ngừa cách ly, phát hiện sớm và điều trị triệu chứng.
Trước tình hình trên, người đứng đầu WHO kêu gọi các quốc gia đang áp đặt lệnh cấm đi lại toàn diện đối với vùng dịch hãy lập tức dỡ bỏ các quy định này. Ông Tedros nhấn mạnh việc phong tỏa hoặc hạn chế đi lại quá mức không giúp ngăn chặn virus mà trái lại, đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư y tế và nhân lực, đẩy công tác dập dịch vào thế cô lập.
Hiện WHO đánh giá mức độ rủi ro của đợt bùng phát này ở mức "rất cao" đối với cấp quốc gia, "cao" đối với cấp khu vực Trung Phi và "thấp" trên phạm vi toàn cầu.
R.G