World Cup 2022: Xác định tấm vé đầu tiên tới vòng 1/8

25/11/2022 - 14:49

Hai đội đang tạm dẫn đầu bảng A World Cup 2022 là Hà Lan và Ecuador sẽ đụng độ nhau lúc 23 giờ ngày 25/11. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Khalifa International sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới vòng 1/8, thậm chí có thể cầm chắc tấm vé đi tiếp nếu trận Qatar và Senegal trước đó có kết quả hòa.

Cả Hà Lan và Ecuador đều khởi đầu World Cup 2022 thuận lợi bằng những chiến thắng, cùng có 3 điểm, 2 bàn thắng và chưa thủng lưới.

Hà Lan quyết tâm giành vé vào vòng 1/8 sớm. Ảnh: FIFA

Được xếp vào nhóm ứng viên cạnh tranh chức vô địch World Cup 2022, Hà Lan phải rất vất vả mới đánh bại Senegal nhờ 2 bàn thắng muộn. Chiến thắng ở trận ra quân chỉ làm hài lòng các cổ động viên về mặt kết quả. Hà Lan không áp đảo về kiểm soát bóng và dứt điểm ít hơn đối thủ. Màn trình diễn của "cơn lốc da cam" không bắt mắt như mong đợi. Có thể nói, Virgil van Dijk và các đồng đội chơi thứ bóng đá tẻ nhạt, thiếu điểm nhấn. Họ cần cải thiện nhiều điều về lối chơi bởi theo lời HLV Louis van Gaal, Ecuador sẽ mang tới những thử thách lớn hơn cho Hà Lan.

Trong khi đó, Ecuador có một trận đấu dễ dàng trong ngày khai mạc. Đại diện Nam Mỹ chỉ cần bung sức trong nửa đầu trận đấu để tạo ra cách biệt an toàn trước khi có những tính toán ở hiệp 2. Ecuador thể hiện lối chơi khôn ngoan, giàu sức mạnh dựa trên nền tảng kỹ thuật và khả năng phối hợp thoát pressing rất tốt.

Hà Lan đang có chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp dưới thời HLV Van Gaal, con số này của Ecuador là 8 trận liên tiếp.

Trận đấu này, HLV Gustavo Alfaro nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Tiền đạo 33 tuổi Enner Valencia - người đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới Qatar do chấn thương. Nếu vậy, sức mạnh của tuyển Ecuador giảm đi đáng kể. Valencia là một trong 2 cầu thủ bước vào World Cup 2022 với phong độ cao nhất ở giải VĐQG của châu Âu của tuyển Ecuador.

Sau bước khởi đầu khá nhọc nhằn trong trận ra quân, đoàn quân của HLV Louis van Gaal được đặt niềm tin sẽ chơi bùng nổ hơn trong cuộc đọ sức có ý nghĩa phân ngôi thứ bảng A World Cup 2022.

Nhiều khả năng, tuyển Hà Lan vẫn xuất trận với những nhân tố đá chính khi thắng Senegal 2 - 0. Memphis Depay và Davy Klaassen vẫn là "của để dành" cho hiệp 2 để tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm trong một thế trận khó.

Ở trận ra quân gặp Senegal, Depay chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng kể từ khi anh vào sân phút 62 thế chỗ chân sút Vincent Janssen, lối chơi tấn công của Hà Lan đã hiệu quả hơn. Cầu thủ này cũng là người có cú dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn Edouard Mendy của Senegal đẩy bóng, tạo điều kiện cho Klaassen ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Hà Lan. Có thể nói, sự xuất hiện của Depay vẫn mang tới một niềm tin, một chỗ dựa cho các đồng đội.

Enner Valencia là "đầu tầu" của tuyển Ecuador. Ảnh: FIFA

Trong quá khứ, Hà Lan và Ecuador từng gặp nhau 2 lần và đó đều là những trận giao hữu. Năm 2006, Hà Lan thắng Ecuador 1 - 0. Hồi tháng 5/2014 - quá trình chuẩn bị cho World Cup 2014, hai đội đã hòa nhau 1 - 1.

Với Ecuador, họ cũng không phải thắng bằng mọi giá, một tỷ số hòa ở trận dấu này cũng là cơ sở để họ nắm trong tay quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp Senegal. Và dù bị đánh giá thấp Hà Lan nhưng đoàn quân La Tricolor chẳng hề run sợ. Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, Ecuador từng khiến những ông lớn như Brazil, Argentina hòa 1 - 1 "toát mồ hôi". Họ cũng sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ vững chãi. Bảy trận gần nhất họ không để thủng lưới (thắng 3 và hòa 4 trận).

Tuyển Hà Lan tuy chơi chưa như kỳ vọng ở trận đầu nhưng vẫn cho thấy “nội lực”. Nhưng Cơn lốc màu da cam là một trong những tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới, và với những tên tuổi như Gakpo, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk hay Depay, họ sẵn sàng làm tốt hơn trước Ecuador vốn phụ thuộc nhiều vào Valencia. Nếu đội nào chiến thắng sẽ có tấm vé đi tiếp nếu ở trận đấu giữa đội chủ nhà Qatar với Senegal kết thúc với kết quả hòa.

Cuộc so tài có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định ngôi đầu Bảng A World Cup 2022 giữa tuyển Hà Lan với tuyển Ecuador sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 25/11 trên sân Khalifa International.

Theo Báo Tin Tức