Wushu An Giang đặt cược vào lực lượng trẻ

08/05/2026 - 10:15

Những năm gần đây, Wushu An Giang từng bước tạo dấu ấn ở các giải quốc gia. Đằng sau những tấm huy chương là quá trình trẻ hóa lực lượng và đầu tư cho lớp trẻ vận động viên (VĐV) kế cận.

Vận động viên Lê Quốc Nguyên Khoa tập luyện nội dung Taolu. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Huấn luyện viên phụ trách bộ môn Wushu tỉnh Trần Thị Út cho biết, dù là môn thể thao mới phát triển, nhưng được sự quan tâm của ngành thể thao tỉnh trong việc đầu tư trang thiết bị tập luyện, công tác chuyên môn, các VĐV cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn và sự tự tin trong thi đấu, đạt những thành tích đáng khen ngợi tại giải quốc gia.

Vừa qua, bộ môn Wushu tỉnh cử 11 VĐV tham dự giải Giải Vô địch Wushu các câu lạc bộ quốc gia năm 2026, được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Giải thu hút gần 300 VĐV đến từ 20 đoàn trên cả nước, tranh tài ở 51 nội dung dành cho biểu diễn (Taolu) và tán thủ (Sanda). Với lực lượng trẻ, VĐV Wushu An Giang thi đấu nỗ lực, đoạt 2 huy chương đồng. Cụ thể, VĐV Trần Hữu Luân đoạt huy chương đồng nội dung tán thủ hạng cân 48kg nam và Lê Quốc Nguyên Khoa đoạt đoạt huy chương đồng nội dung quyền Thái cực quyền Trần gia nam. Huấn luyện viên Trần Thị Út cho biết: “Tham dự giải, bộ môn xác định không đặt nặng thành tích mà tạo điều kiện cho VĐV, nhất là các VĐV trẻ được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Điều đáng mừng là qua giải này, các em có sự tiến bộ rõ rệt và học được nhiều điều từ đơn vị mạnh trong cả nước”.

Tuy có bước phát triển trong thời gian qua, nhưng thành tích Wushu An Giang vẫn còn khiêm tốn so với mặt bằng chung cả nước. Với quyết tâm đưa Wushu trở thành môn thể thao thế mạnh của tỉnh trong tương lai, ngành thể thao tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển chọn, đào tạo, tập huấn và thi đấu. Hiện, bộ môn Wushu tỉnh đang đào tạo hơn 20 VĐV ở cả 3 tuyến (9 VĐV tuyển, 7 VĐV trẻ và 6 VĐV năng khiếu), với tuổi đời còn rất trẻ. Đây là lứa VĐV được tuyển chọn kỹ, có trình độ chuyên môn khá tốt. Ngoài các VĐV từng đạt thành tích cao ở các giải quốc gia như Đinh Quốc Kiệt, Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Thanh Sang, Võ Hữu Đang, Trần Cẩm Nhung, Phạm Thị Tố Như… bộ môn Wushu tỉnh còn sở hữu những gương mặt trẻ triển vọng như Lê Quốc Nguyên Khoa, Huỳnh Thị Yến Bảo, Trần Hữu Luân, Nguyễn Văn Tài, Huỳnh Thị Lê Kim…

Theo huấn luyện viên Trần Thị Út, bên cạnh tiếp tục huấn luyện sở trường tán thủ ở những hạng cân nhẹ, bộ môn đang đầu tư phát triển các nội dung biểu diễn, tập trung vào nội dung Thái cực quyền Trần gia, hướng đến đạt thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. “Bộ môn Wushu tỉnh luôn chú trọng công tác tuyển chọn đầu vào, tập trung đầu tư vào công tác đào tạo trẻ, tạo điều kiện để các em được tham gia thi đấu thường xuyên. Đồng thời, đề xuất cử VĐV trẻ tập huấn dài hạn ở những địa phương, đơn vị mạnh về Wushu. Mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng lứa VĐV có chất lượng chuyên môn tốt, đủ sức cạnh tranh huy chương vàng tại các giải quốc gia sắp tới”, bà Trần Thị Út chia sẻ.

Là một trong những niềm hy vọng của Wushu An Giang, VĐV Lê Quốc Nguyên Khoa cùng đồng đội tích cực tập luyện nhằm có sự chuẩn bị thật tốt cho các giải đấu sắp tới. VĐV Lê Quốc Nguyên Khoa cho biết, Taolu chủ yếu tập trung vào các động tác như đá, đứng tấn, giữ thăng bằng, đẩy, nhảy quét, nhào lộn… uyển chuyển, mềm mại nhưng phải dứt khoát và đầy sức mạnh. Để thực hiện tốt bài thi, đòi hỏi VĐV bỏ công sức, thời gian nỗ lực tập luyện. “Với sự đổi mới, quy định ngày càng khó trong thi đấu và chấm điểm, đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Hiện, tôi đang tập trung rèn luyện các bài biểu diễn như Thái cực quạt, Thái cực quyền, Thái cực kiếm Trần gia để tham dự các giải đấu quan trọng sắp tới”, VĐV Lê Quốc Nguyên Khoa chia sẻ.

LÊ TRUNG HIẾU