Wushu có HCV đầu tiên tại SEA Games 30

03/12/2019 - 14:57

Đến ngày thi đấu thứ 3, môn Wushu đã có HCV đầu tiên ở kỳ SEA Games 30.

Ngay trong buổi sáng ngày thi đấu chính thức thứ 3 của SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm HCV. Người đoạt được thành tích này là VĐV Wushu Phạm Quốc Khánh. 

Quốc Khánh "mở hàng" HCV cho đoàn TTVN ngày 3/12. 

VĐV 29 tuổi giành số điểm 9,65 và mang về tấm HCV ở nội dung nam quyền. Trước đó, anh cũng giành được HCĐ ở nội dung Nam côn. 

Đây là tấm HCV đầu tiên của Wushu ở kỳ SEA Games năm nay sau 2 ngày thi đấu đầu tiên chỉ đạt được HCB và HCĐ. 

Chia sẻ sau khi giành HCV, Quốc Khánh nói: "Thật sự rất là vui sướng khi đã giành được HCV. Kết quả này giống như việc tôi đã vượt qua được ngưỡng của bản thân. 

Những kết quả không tốt ngày hôm qua giống như động lực để tôi có thể đạt được kết quả cao nhất trong ngày hôm nay". 

HCV mà Phạm Quốc Khánh đem lại giúp đoàn thể thao Việt Nam có được 16 HCV và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH toàn đoàn tại SEA Games 30.

Theo TRẦN TIẾN (VOV)